Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Hoàng tử Vương Quốc Anh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Hoàng tử Vương Quốc Anh.

(HBĐT) - Chiều 11-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Hoàng tử Vương quốc Anh An-đơ-ru, Công tước xứ Oóc, nhân dịp ông thăm Việt Nam và dự Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Anh thời gian qua, nhất là sự kiện hai nước vừa ký Tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ lên Ðối tác chiến lược. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Anh trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Anh đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Bên cạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Vương quốc Anh trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng... Việt Nam đang trên đường phát triển, còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy mong các nhà đầu tư Anh có mặt ngày càng nhiều ở Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Vương quốc Anh có thế mạnh như cơ khí chế tạo máy, phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không, tài chính, ngân hàng. Với lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch nước đề nghị Vương quốc Anh nghiên cứu việc mở các trường đại học công nghệ ở Hà Nội, Ðà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước cho rằng, hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa... là nền tảng giúp tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Hoàng tử An-đơ-ru chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hoàng tử khẳng định: Vương quốc Anh coi trọng đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam. Chuyến thăm này diễn ra không lâu sau khi  Vương quốc Anh và Việt Nam chính thức nâng quan hệ lên Ðối tác chiến lược là minh chứng cho quyết tâm của phía Anh.  Hoàng tử An-đơ-ru cho biết, nhiều doanh nghiệp Anh đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, tự hào là đã có mặt tại Việt Nam và mong muốn mở rộng hoạt động tại đây. Nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước, Hoàng tử cho rằng, hai bên cần tăng cường các chuyến thăm cấp cao, trao đổi đoàn giữa các bộ, ngành, đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Cùng với việc khuyến khích mở trường đại học ở Việt Nam, Anh sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiếng Anh cho giáo viên tiểu học.

Chiều 11-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Hoàng tử Anh An-đơ-ru Công tước xứ Oóc nhân dịp Hoàng tử sang thăm Việt Nam và dự Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Hoàng tử An-đơ-ru sang thăm Việt Nam; coi đây là sự thể hiện tình cảm tốt đẹp của Hoàng gia, Chính phủ cũng như nhân dân Anh đối với Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Hoàng tử An-đơ-ru là một sự kiện quan trọng giữa hai nước, hai dân tộc trong bối cảnh Việt Nam và Anh đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược; hai bên cần tiếp tục thảo luận, tìm các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác xứng tầm đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội... vì lợi ích của mỗi quốc gia, vì mục tiêu hòa bình và phát triển; bày tỏ mong muốn Chính phủ Anh sẽ tăng cường hỗ trợ ODA cho Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực hợp tác phát triển giáo dục.

Hoàng tử An-đơ-ru khẳng định, việc Vương quốc Anh và Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác chiến lược là một sự kiện quan trọng; bày tỏ mong muốn hai nước cần sớm xây dựng kế hoạch hành động để thúc đẩy các quan hệ hợp tác, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Trưa 11-10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng  Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp thân mật Công tước xứ Oóc, Hoàng tử Anh An-đơ-ru, Ðại diện đặc biệt của Chính phủ Anh về thương mại và đầu tư quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhiệt liệt chào mừng Hoàng tử An-đơ-ru, người bạn thân thiết của Việt Nam, lần thứ năm sang thăm Việt Nam. Lần này, Hoàng tử An-đơ-ru, thay mặt Chính phủ Anh dự Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Anh đến Việt Nam ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược tháng 9-2010. Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Anh phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện, nhất là trong hai lĩnh vực ưu tiên là thương mại - đầu tư và giáo dục - đào tạo; bày tỏ vui mừng nhận thấy Anh đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp của Anh tăng cường mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam.

Hoàng tử An-đơ-ru bày tỏ vui mừng sang thăm lại Việt Nam và dự Ðại lễ  kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, được tận mắt chứng kiến những thay đổi to lớn Việt Nam đạt được trong những năm qua; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu từ phía Việt Nam; bày tỏ những tình cảm hữu nghị của Hoàng gia Anh và cá nhân Hoàng tử An-đơ-ru đối với đất nước và con người Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc tăng cường quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Anh trong những năm tới.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chiêu đãi Hoàng tử  An-đơ-ru.

                                                                             Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục