Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHPN tỉnh.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHPN tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 15/10, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2010) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Doãn Mẫu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và tặng hoa chức mừng. Dự kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện thành và đông đảo hội viên phụ nữ tiêu biểu trong tỉnh.

 

Phát biểu diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Cùng với sự phát triển của tổ chức hội LHPN Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cấp hội Phụ nữ trong tỉnh không ngừng lớn mạnh, phong trào và công tác Hội luôn có sự chuyển biến tích cực. Phụ nữ trong tỉnh đã kiên trì cùng toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển đạt mức tăng trưởng bình quân 12%/ năm. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.000 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, nhiều mô hình có thu nhập 50 – 100 triệu đồng/ năm.  Trên lĩnh vực văn hoá xã hội, phụ nữ trong tỉnh cũng đã có nhiều đóng góp xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.  Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Hội, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng “mái ấm tính thương” cho phụ nữ nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, XĐGN, xây dựng đời sống văn hoá.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương những kết quả mà Hội đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Với truyền thống vẻ vang, năng động, sáng tạo của mình, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh sẽ ngày càng vươn lên, phát huy tài năng trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đóng góp nhiều hơn nữa cho tổ quốc và gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập hội, Chủ tịch nước đã trao tặng Hội LHPN tỉnh Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh; tặng Huân chương Lao động hạng III cho bà Trần Thị Chí, Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho bà Bùi Hiền Dung, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Trung ương Hội tặng 4 kỷ niệm chương “vì sự tiến bộ phụ nữ” cho các đồng chí đã có đóng góp cho sự phát triển phụ nữ. UBND tỉnh trao cờ thi đua cờ thi đua xuất sắc cho tập thể cán bộ Hội. Hội LHPN tỉnh cũng đã trao 2 giấy khen cho các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp xây dựng quỹ “mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo”.

 

Tại lễ kỷ niệm đã có 9 doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ với tổng số tiền thu được là 135 triệu đồng.

                                                                                            Đinh Hoà

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục