Gặp các cựu sinh viên đã tốt nghiệp tại các trường đại học của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, tối 31/10, Tổng thống Nga Medvedev Dmitri Anatolievich cho biết đối với ông, người dân Việt Nam luôn là những người anh em thân thiết

 

Tổng thống Medvedev cũng cho biết ông đã biết đến đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam yêu chuộng lao động và khát vọng hòa bình từ những ngày còn thơ bé qua những sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đã được cha ông trực tiếp đào tạo.

Trước sự chào đón nồng nhiệt từ ngoài sảnh của Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội , nơi  diễn ra buổi gặp gỡ, của hàng trăm học sinh, sinh viên và hội trường bên trong chật kín với hàng nghìn cựu sinh viên Việt Nam, Tổng thống Medvedev bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp nồng ấm, thắm thiết tình hữu nghị mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho ông. Ông đặc biệt ngạc nhiên khi cả hội trường đã chật kín chỗ, tất cả mọi người có mặt đều nói và hiểu tiếng Nga.

Buổi gặp gỡ thân mật này đã khiến Tổng thống Medvedev nhớ lại những kỷ niệm thơ ấu luôn gắn liền với hình ảnh của cha ông và nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam.

“Cha tôi rất yêu quý các sinh viên Việt Nam bởi đức tính cần cù, chăm chỉ. Họ thường xuyên đến nhà tôi và cùng cha tôi hát múa các bài hát Việt Nam, ” Tổng thống xúc động chia sẻ.

Tổng thống Medvedev mong muốn ngày càng có nhiều sinh sinh viên Việt Nam sang học tập tại Liên bang Nga và tin tưởng các sinh viên Việt Nam sẽ luôn có kết quả học tập tốt.

Tổng thống Medvedev khẳng định, mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga được xây dựng và vun đắp từ trong những cuộc kháng chiến sẽ tiếp tục được chính phủ và nhân dân hai nước củng cố và phát triển, trong đó gần 30.000 nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga chính là cầu nối quan trọng.

Thân thiện, gần gũi và rất cởi mở, Tổng thống Medvedev đã trực tiếp trả lời gần 20 câu hỏi của các cựu sinh viên Việt Nam.

Tổng thống Medvedev cho biết ông rất ấn tượng với đường phố Hà Nội náo nhiệt và hầu hết người Việt Nam đều sử dụng xe máy.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến quan hệ hợp tác hai nước, Tổng thống Medvedev khẳng định Liên bang Nga luôn dành ưu tiên cho Việt Nam trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, khai thác dầu khí, tăng cường giao lưu văn hóa-giáo dục, đẩy mạnh việc dạy tiếng Nga trong trường học… Liên doanh Việt Xô Petro là một trong những minh chứng cụ thể nhất cho sự hợp tác hiệu quả giữa hai chính phủ trong lĩnh vực chuyển giao khoa học kỹ thuật và khai thác dầu khí. Trong thời gian tới, Liên bang Nga sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động quảng bá về đất nước và con người Nga, giao lưu văn hóa giữa hai nước thông qua Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi về những ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Tổng thống Medvedev nhấn mạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Trung tâm khoa học và văn hóa Nga luôn mở rộng cánh cửa, sẵn sàng cung cấp mọi thông tin cho tất cả những người Việt Nam có mong muốn được học tiếng Nga và sang Nga học tập.

Tổng thống Nga cho biết, Chính phủ hai nước đang tích cực trao đổi và giải quyết những vấn đề cần thiết để cùng xây dựng một trường đại học tại Việt Nam.

Về hợp tác đào tạo cán bộ, Tổng thống Medvedev cũng cho biết hai bên sẽ bàn bạc về một Hiệp định chung và ông hy vọng Hiệp định này sẽ sớm trở thành hiện thực. Tổng thống Medvedev đã không ngần ngại trả lời cả những câu hỏi về cuộc sống hàng ngày của ông trên cương vị Tổng thống Liên bang Nga.

Thời gian Tổng thống Medvedev dành cho buổi gặp mặt đã kéo dài hơn dự kiến. Nhân dịp này, đại diện cựu sinh viên Việt Nam đã tặng Tổng thống bức tranh thêu tay của các nghệ nhân Việt Nam, với hình ảnh Thủ đô Hà Nội nghìn năm tuổi.

Trước khi rời đi, Tổng thống Medvedev một lần nữa nhấn mạnh “Tôi đã có những kỷ niệm không thể quên ở đây. Tình cảm của các bạn rất đặc biệt đối với Liên bang Nga và riêng bản thân tôi. Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga sẽ bền chặt mãi mãi.”

Cũng tại buổi gặp gỡ trên, phát biểu chào mừng Tổng thống Medvedev, giáo sư-viện sỹ Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam–Liên bang Nga khẳng định bất chấp những biến động lịch sử và thời gian, nhân dân Việt Nam luôn giữ những tình cảm tốt đẹp, quý mến chân thành và sự trân trọng đối với đất nước và nhân dân Nga. Đối với nhân dân Việt Nam, “tâm hồn Nga,” “tính cách Nga” đặc trưng bởi sự tốt bụng, chân thành, phóng khoáng, quả cảm… rất đáng quý và gần gũi.

Giáo sư-viện sỹ Đào Trọng Thi cũng nhấn mạnh trong một thế giới đang thay đổi hôm nay, hai dân tộc lại được liên kết bởi rất nhiều các lợi ích chung phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và của cả nhân loại.

Cùng dự buổi gặp gỡ nồng ấm và thân thiết trên còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan./.

                                                                                  Theo TTXVN

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục