Đồng chí Đinh Văn Ổn, TBT Báo Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức giải trao Cúp cho đội Lương Sơn.

Đồng chí Đinh Văn Ổn, TBT Báo Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức giải trao Cúp cho đội Lương Sơn.

(HBĐT) - Sáng ngày 7/11, trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hoà Bình đã diễn ra Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XIX - năm 2010. Đây là giải thường niên với sự phối hợp tổ chức của Báo Hoà Bình, Sở VH-TT & DL, Tỉnh Đoàn thanh niên và Sở GD&ĐT tỉnh.

 

Tới dự và động viên Giải có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Prudential Việt Nam, cùng đông đảo nhân dân thành phố Hoà Bình, các cổ động viên đã tới dự, cổ vũ cho giải.

 

   

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ cho các đội tham gia

 

Dự giải có 143 VĐV của 22 đoàn (70 VĐV nam, 73 VĐV nữ) ở 10 huyện, thành phố và 12 trường THPT trong tỉnh. Các VĐV đua tài ở các nội dung nam, nữ nâng cao (7km, 5 km); nam, nữ trẻ (5 km, 3 km) và nam, nữ THPT (6 km, 4 km).

 

Tâm điểm của các cuộc đua chính là sự đua tranh của các VĐV nam, nữ nâng cao. Khi dàn VĐV nam  đoạt trọn bộ huy chương mùa giải 2009 và nhà vô địch mùa giải năm 2008 (Trần Xuân Hòa - huyện Tân Lạc) không có mặt, cựu vô địch Bùi Văn Đà (Lương Sơn) được kỳ vọng thành nhà vô địch của giải nam nâng cao năm 2010. Thế nhưng huyện Tân Lạc đã kịp trình một VĐV mới(Bùi Văn Huỳnh). Luôn có mặt ở tốp VĐV dẫn đầu đoàn đua (cự ly 7 km) và khi quay trở lại chạy vòng 2, VĐV số 19 của Tân Lạc đã vươn lên chạy tiên phong ở những km cuối và cán đích đầu tiên. ở giải nữ, đương kim vô địch Hà Thị Phí (Kim Bôi) dẫu đã đeo bám được nhóm VĐV của Lương Sơn suốt cả chặng đua (5 km) nhưng lại không kịp tăng tốc để về đích trước VĐV Hà Thị Đội của Đà Bắc. Xuất hiện 2 nhà vô địch mới là điều tạo nên sự bất ngờ, hấp dẫn cho cuộc đua tranh của mùa giải năm 2010. 

 

   

Đồng chí Đinh Văn Hoà, Giám đốc Sở VH-TT&DL trao cờ cho các đoàn nhất, nhì, ba toàn đoàn

 

Ở nội dung đồng đội các trường THPT, nam THPT Lạc Sơn bảo vệ được chức vô địch của mùa giải 2009; đội nam, nữ THPT Lũng Vân phấn đấu đạt được thành tích như mùa giải trước khi cả 2 đội vững vàng ở tốp 3. Mùa giải năm 2010 ghi nhận bước tiến của các VĐV nữ chính và nữ trẻ của huyện Đà Bắc, khi vươn lên giành giải nhất đồng đội nữ trẻ và nhất nữ nâng cao.

 

    

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn trao giải thưởng cho các VĐV đoạt giải cá nhân nữ chính

   

Ban tổ chức đã trao 6 bộ huy chương cho các VĐV về nhất, nhì, ba mỗi nội dung; trao giải khuyến khích cho các VĐV về từ thứ 4 đến thứ 7; trao cờ, giải thưởng cho các đội đoạt giải từ thứ nhất đến thứ ba; trao cờ, giải thưởng cho các đoàn huyện, thành phố đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.

 

    

Đồng chí Đặng Quang Ngàn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT trao giải thưởng cho các VĐV đoạt giải cá nhân nam chính

   

Kết quả chung cuộc như sau, giải cá nhân nam trẻ, nhất: Hoàng Văn Cường (Lương Sơn), nhì: Bùi Văn Tuần (Tân Lạc), ba: Nguyễn Thanh Tùng (Lạc Thuỷ). Nữ trẻ, nhất:Hà Thị Nguyễn (Đà Bắc), nhì: Hà Thị Huyên (Đà Bắc), ba: Hoàng Linh (Lương Sơn).

 

       

Đồng chí Lương Quang Bang, Phó Tổng giám đốc CTy Prudential trao giải thưởng cho các VĐV đoạt giải cá nhân nữ THPT, sinh viên

 

Nam THPT, nhất: Phạm Như Ngọc (THPT Lạc Thuỷ A), nhì: Bùi Văn Việt (THPT Lạc Sơn), ba: Bùi Văn Tâm (THPT Yên Thuỷ B). Nữ THPT, nhất: Nguyễn Thị Hiền B (THPT Lạc Long Quân), nhì: Bùi Thị Phượng (THPT Lạc Sơn), ba: Bùi Thị Nghi (THPT Lạc Sơn).

 

   

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL trao cờ và giải thưởng đồng đội nam trẻ 

 

Nam nâng cao, nhất:Bùi Văn Huỳnh (Tân Lạc), nhì: Bùi Văn Đà (Lương Sơn), ba: Hoàng Văn Tiệp (Lạc Thuỷ). Nữ nâng cao, nhất: Bùi Thị Đội (huyện Đà Bắc), nhì: Đinh Thị Như Quỳnh (Tân Lạc) , ba: Nguyễn Thị Tươi (Lương Sơn).

 

     

Đồng chí Đồng Thế Hưng, Phó Tổng biên tập Báo Hòa Bình trao giải thưởng cho các VĐV đoạt giải cá nhân nam THPT, sinh viên

 

Giải đồng đội, nam trẻ, nhất: huyện Lương Sơn, nhì:  Kim Bôi, ba: Lạc Sơn; nữ trẻ, nhất: Đà Bắc: nhì: Lương Sơn, ba: Lạc Sơn.

 

Động đội nam THPT, nhất: THPT Lạc Sơn, nhì: THPT Lũng Vân; ba: THPT Yên Thuỷ B; nữ THPT, nhất: THPT Lạc Sơn, nhì: THPT Lạc Long Quân, ba: THPT Lũng Vân.

 

   

Đồng chi Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo Hòa Bình trao cờ và giải thưởng cho đồng đội nhì nữ trẻ

 

Giải đồng đội nam nâng cao, nhất: Lương Sơn, nhì: Lạc Sơn, ba: Tân Lạc; nữ nâng cao, nhất: Lương Sơn, nhì: Kim Bôi, ba: Lạc Sơn.

 

Đoàn VĐV huyện Lương Sơn(50 điểm) giành giải nhất toàn đoàn và đoạt Cúp truyền thống giải việt dã Báo Hoà Bình lần thứ XIX năm 2010; nhì: Lạc Sơn (121 điểm); ba Kim Bôi ( 122 điểm).

 

   

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Phó Giám đốc Sở TT-TT trao cờ cho đồng đội nhì nữ THPT, sinh viên

    

Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải đơn vị có phong trào mạnh nhất cho huyện Lương Sơn; trao giải phong cách thể thao XHCN cho đoàn VĐV huyện Kim Bôi. HLV Nguyễn Thị Kim (Lương Sơn)được trao giải HLV xuất sắc nhất giải; 2 VĐV được trao giải VĐV trẻ nhất giải: Đinh Thị Diễm Hoa và Hoàng Tuấn Phương(Lương Sơn). Giải có sự tài trợ của Prudetial Việt Nam. Các mặt công tác về y tế, an ninh trật tự được bảo đảm. Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XIX-năm 2010 đã thành công tốt đẹp.

 

                                                                                 Nhóm PV CT-XH

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục