Chiều 13/11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho biết, dự kiến Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII sẽ có năm thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn trực tiếp.

 

Đó là các Bộ trưởng Công Thương, Y tế, Tài chính, Giao thông Vận tải và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Đến thời điểm này đã có 185 câu hỏi của đại biểu Quốc hội gửi đến đề nghị chất vấn các thành viên Chính phủ, trong đó, Bộ Công thương nhận được câu hỏi liên quan đến các nhóm vấn đề gồm quy hoạch, kế hoạch và tiến độ xây dựng các máy điện và tình trạng thiếu điện hiện nay; công tác điều hành xuất nhập khẩu và kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ Y tế gồm các nhóm vấn đề như tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện đa khoa tỉnh và các biện pháp giảm tải; công tác quản lý giá thuốc và quản lý viện phí; công tác phòng chống dịch bệnh.

Bộ Tài chính nhận được các câu hỏi liên quan đến quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, vấn đề nợ công; trách nhiệm của bộ đối với chất lượng kiểm tra, thanh tra về quản lý tài chính, ngân sách ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; công tác quản lý giá đối với các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thời điểm cuối năm.

Bộ Giao thông vận tải nhận được các nhóm câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của bộ đối với công tác quản lý Tập đoàn Vinashin; việc bố trí vốn triển khai các công trình giao thông đường bộ; vấn đề ùn tắc giao thông, nhất là ở các đô thị lớn và các giải pháp khắc phục.

Thủ tướng nhận được 19 câu hỏi của đại biểu Quốc hội, trong đó tập trung vào công tác quản lý nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty lớn; dự án khai thác bauxite tại Tây nguyên; công tác điều hành trong phát triển kinh tế xã hội.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn, trong phiên chất vấn, ngoài năm thành viên Chính phủ trực tiếp trả lời chất vấn, các thành viên khác của Chính phủ cũng sẽ tham gia trả lời chất vấn khi có những vấn đề liên quan đến bộ mình, ngành mình quản lý.

Danh sách các thành viên Chính phủ và nội dung chất vấn cụ thể sẽ được trình Quốc hội quyết định vào đầu tuần tới.

Dự kiến, chương trình chất vấn các thành viên Chính phủ sẽ diễn ra trong các ngày 22, 23 và sáng 24/11 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên VOV và VTV./.

 

                                                                                 Theo Bao LĐ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục