Phong trào giúp nhau xóa nhà tạm được huyện hội phát động rộng khắp tới các chi hội trên địa bàn

Phong trào giúp nhau xóa nhà tạm được huyện hội phát động rộng khắp tới các chi hội trên địa bàn

(HBĐT)- Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn mới dựng, CCB Bùi Văn Dung, xóm Lào, xã Phúc Sạn (huyện Mai Châu) kể lại những ngày đầu khó khăn sau cơn bão số 5 (năm 2007) đi qua. Ngày đó, sau bao năm làm lụng vất vả và tiết kiệm, vợ chồng anh chị đã dựng được ngôi nhà sàn trị giá trên 100 triệu đồng.

 

Kinh tế gia đình lúc bấy giờ đã ổn định nhờ vào chăn nuôi trâu, bò và nuôi cá. Gia đình anh cũng mua sắm thêm được nhiều vật dụng có giá trị như tivi, tủ lạnh, xe máy... Nhưng chỉ sau 1 đêm, toàn bộ tài sản của gia đình anh đã bị nhấn chìm trong mưa bão. Trước tình hình đó, Hội CCB huyện và xã đã ủng hộ gia đình gạo, chăn màn, quần áo... Đồng thời, các hội viên trong xóm, xã khẩn trương dựng một căn nhà tạm  để che mưa, che nắng cho gia đình ngay trên nền đất cũ. Cùng với các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế do huyện Hội phát động, gia đình anh đã từng bước khắc phục khó khăn, dần ổn định cuộc sống. Hiện tại, gia đình anh càng vui hơn khi xây dựng được căn nhà sàn kiên cố nhờ chủ yếu vào sự giúp đỡ của các hội viên Hội CCB.

 

Hội CCB huyện Mai Châu có 3.356 hội viên, sinh hoạt tại 144 chi hội. ông Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Mai Châu cho biết: Với sự tích cực của các cấp   hội và sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền nên hoạt động của Hội đã đạt được kết quả đáng mừng. Cách đây hơn 3 năm, khi cơn bão số 5 hoành hành, trên địa bàn huyện Mai Châu bị ảnh hưởng nặng nề. Với hậu quả nhiều nhà bị tốc mái, đổ, sập, đặc biệt là các xã Phúc Sạn, Tân Mai, Mai Hạ, Đồng Bảng, Vạn Mai... Tỷ lệ hội viên CCB phải sống trong nhà tạm tăng lên trên 30%. Phát huy tinh thần nghĩa tình đồng đội, huyện Hội đã phát động, triển khai sâu rộng phong trào giúp nhau xoá nhà tạm trên địa bàn. Nhiều hoạt động ủng hộ bằng ngày công lao động, tiền mặt, vật liệu xây dựng... được các cấp hội hưởng ứng. Nhờ đó, đến nay toàn Hội không còn nhà tạm. Đời sống hội viên ngày càng được cải thiện.

 

Về cách thức tiến hành hoạt động giúp nhau xóa nhà tạm cũng được vận dụng khá linh hoạt. Hội không đề ra tiêu chí bình xét những hộ được dựng nhà sàn trước mà tùy vào thực tế chuẩn bị nguyên vật liệu của mỗi hộ để cử người đến giúp đỡ. Việc chuẩn bị nguyên vật liệu cũng gần như hoàn toàn nhờ vào sự đóng góp của chi hội. Khi đã có đủ nguyên vật liệu xây dựng, chi hội lại cùng đến dựng nhà; hội viên nào bận việc sẽ cử con cháu đến làm thay. Một nhà sàn bằng gỗ tính mức giá hiện nay là 600 triệu đồng. Tuy nhiên để bảo vệ rừng đầu nguồn, nhiều gia đình đã dùng cột bằng bê tông sắt thép thay cho dùng cột gỗ như trước đây. Bên cạnh đó, nguồn vốn từ Chương trình 167 của Chính phủ cũng được Hội sử dụng hiệu quả trong xóa nhà tạm trên địa bàn. Đến nay, 100% hội viên CCB đã có nhà kiên cố. Nhờ đó, nhiều hội viên đã an cư lạc nghiệp, tập trung phát triển kinh tế, XĐ-GN, nâng mức thu nhập bình quân lên trên 7 triệu đồng/người/năm.

 

                                                                                            

                                                                               Hồng Nhung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục