Sáng 2-12, tại Hà Nội diễn ra lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2010). Ðến dự, có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Xủn-thon Xay-nha-chắc.

Tới dự, còn có đại điện các tầng lớp nhân dân, thanh, thiếu niên Thủ đô Hà Nội và cán bộ, học sinh, sinh viên Lào đang học tập và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ những tình cảm đồng chí anh em thắm thiết nhất và những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đối với Ðảng NDCM Lào, QH, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào anh em nhân ngày lễ trọng đại này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, cách đây 35 năm, ngày 2-12-1975, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Ðảng NDCM Lào, với phương pháp đấu tranh hòa bình 'Sen không nát, nước không đục', Ðại hội Ðại biểu nhân dân toàn quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết lịch sử xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân chủ, lập nên Nhà nước CHDCND Lào. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào đã thu được thắng lợi rực rỡ, đưa nhân dân Lào từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, sánh vai cùng bạn bè năm châu. Một kỷ nguyên mới xán lạn đã mở ra trước nhân dân Lào, đưa nước Lào tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng khẳng định, từ lâu đời, hai nước Việt Nam - Lào đã là những láng giềng gần gũi và thân thiết. Hai dân tộc chúng ta luôn hòa hiếu và tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Mối quan hệ thắm tình hữu nghị đó được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng hai nước, trở thành mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh: 'Chúng ta tự hào về mối quan hệ mẫu mực Việt - Lào và coi đó là một tài sản vô giá cần phải nâng niu, trân trọng và truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau. Thực tế đã chứng minh rằng, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào luôn là nguồn sức mạnh giúp cho cả hai nước chúng ta chiến đấu và chiến thắng trên con đường giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc'.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Ðảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán, trước sau như một là luôn luôn coi trọng, gìn giữ tình đoàn kết, thủy chung trong sáng Việt - Lào; sẽ dành ưu tiên cao và làm hết sức mình để không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện đó. Trong những năm qua, sự hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại, nhằm thực hiện thắng lợi các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã thực sự góp phần đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào lên tầm cao mới vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia vui với Ðảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng đang vui mừng đón chào Thủ đô Viêng Chăn tròn 450 tuổi. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với đồng chí Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản nhân dịp đồng chí tròn 90 tuổi.

Ðại sứ Xủn-thon Xay-nha-chắc ôn lại những mốc son trong chặng đường phát triển của CHDCND Lào kể từ ngày 2-12-1975. Ðồng chí cho biết, trong 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Ðảng NDCM Lào, nhân dân các bộ tộc Lào đã thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ và xây dựng đất nước. CHDCND Lào đã có sự biến đổi tích cực về mọi mặt, nhất là sau khi Ðảng NDCM Lào thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến nay: GDP giai đoạn 2006-2010 tăng hơn 7%/năm; đời sống nhân dân được cải thiện từng bước, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 900 USD; CHDCND Lào hiện có quan hệ ngoại giao với 132 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Toàn Ðảng, toàn dân Lào đang tích cực lập thành tích kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, tiến tới Ðại hội lần thứ IX của Ðảng NDCM Lào vào năm 2011, phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển vào năm 2020. Ðồng chí nhấn mạnh, những thành tựu mà nhân dân các bộ tộc Lào giành được trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của mình trong suốt thời gian qua không thể tách rời sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ quý báu của Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Nhân dịp này, Ðại sứ bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa, 'hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa' cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng nước Lào ngày nay.

Tại buổi lễ, sinh viên Thân Thị Trang (Ðại học Bách khoa Hà Nội), đại diện thế hệ trẻ Việt Nam hứa sẽ làm hết sức mình cùng thế hệ trẻ nước bạn Lào và nhân dân hai nước giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc, làm cho quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, không ngừng gặt hái những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong tương lai.

* Tối 2-12, Ðại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Xủn-thon Xay-nha-chắc tổ chức tiếp khách kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2010). Tới dự, có  các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Việt Nam - Lào; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;  Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đại diện các bộ, ngành, Ðoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ðại sứ Xủn-thon Xay-nha-chắc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nêu bật những thành tựu mà nhân dân các bộ tộc Lào giành được trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào trong 35 năm qua; khẳng định chính sách nhất quán, trước sau như một của hai Ðảng, hai Nhà nước là luôn luôn coi trọng, gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào và sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt đó, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới vì lợi ích chung của hai dân tộc. Ðồng chí Nguyễn Sinh Hùng chúc nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng NDCM  Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ và xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

* Chiều 2-12, tại Hà Nội, Học viện Hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2010).

Tới dự, có các đồng chí: PGS, TS Nguyễn Ðăng Thành, Giám đốc Học viện Hành chính; Vông Pha Chăn, Tham tán Văn hóa và Giáo dục Ðại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đông đảo học viên Lào đang học tập tại Học viện. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, các đồng chí Nguyễn Ðăng Thành và Vông Pha Chăn cùng ôn lại truyền thống hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt - Lào; chúc mừng những thành tựu nhân dân các bộ tộc Lào dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào đã đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 35 năm qua; biểu dương tinh thần học tập và rèn luyện của các đồng chí học viên Lào tại Việt Nam; chúc nhân dân các bộ tộc Lào tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Lào; chúc tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và hai dân tộc Việt - Lào ngày càng bền vững.

                                                                         Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục