Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ cử tri Quận 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ cử tri Quận 1.

Ngày 1-12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các Ðại biểu Quốc hội đơn vị 1 - Ðoàn Ðại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 2, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII và ghi nhận những kiến nghị, đóng góp của cử tri gửi đến Quốc hội.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao Kỳ họp Quốc hội vừa qua, vui mừng, phấn khởi trước không khí sôi nổi, thẳng thắn của kỳ họp, cho thấy diễn đàn Quốc hội ngày càng dân chủ, cầu thị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mổ xẻ nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Phần lớn cử tri đánh giá cao Quốc hội và các đại biểu QH đã nỗ lực thực hiện tốt quyền giám sát, đại diện cho nhân dân; Thủ tướng và các Bộ trưởng cũng đã thẳng thắn và mạnh dạn nhận trách nhiệm trước Quốc hội về các sai phạm, yếu kém tồn tại trong điều hành, quản lý. Nhiều cử tri cho rằng, kết quả của kỳ họp vừa qua đã cho thấy ý nguyện của người dân được tôn trọng, phát huy, qua đó niềm tin của người dân với Quốc hội, với Ðảng và Nhà nước được củng cố.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng ghi nhận những đánh giá, tình cảm tốt đẹp, những ý kiến sâu sắc và đóng góp tích cực của bà con cử tri về Kỳ họp thứ 8, cũng như về hoạt động của Quốc hội và mong muốn Quốc hội tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng của mình; cảm ơn cử tri đã tin tưởng, gửi gắm niềm tin và tình cảm vào các đại biểu QH, cũng như Quốc hội.

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ bức xúc khi nhiều vấn đề người dân quan tâm vẫn chưa được giải quyết, như lạm phát tăng, giá cả leo thang, công tác bình ổn giá chưa hiệu quả; kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng đời sống người dân không tăng; sự buông lỏng quản lý của Nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế, như vụ Vinashin; các địa phương đua nhau cho thuê đất trồng rừng; trách nhiệm của người đứng đầu trong các sai phạm, yếu kém của các bộ, ngành, của thành phố chưa được xem xét; tham nhũng còn nhiều... Cử tri quận 1 lo ngại về tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp, các 'hố tử thần' liên tục xuất hiện, tình trạng nước ngập 'càng chống càng ngập'. Cử tri quận 2 kiến nghị thành phố xem xét, có hướng giải quyết phù hợp hơn về giá cả đền bù thu hồi đất và tái định cư của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chia sẻ những bức xúc, lo ngại của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và xây dựng. Ðồng tình với quan ngại của người dân về vấn đề cho thuê rừng, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nhà nước không vì lợi nhuận của việc cho thuê rừng mà lơ là công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ vững an ninh quốc phòng. Chủ tịch nước ghi nhận và cho biết sẽ phản ánh lại với Quốc hội, các cơ quan chức năng để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.

Về các ý kiến liên quan đến thành phố, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo thành phố và các quận ghi nhận, xem xét, giải quyết cho bà con, phải quyết liệt hơn nữa trước những vấn đề bức xúc của người dân. Những vụ việc như 'hố tử thần', nước ngập, điện giật gây chết người cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Ðối với những sai phạm như nhà xây lố tầng, Chủ tịch nước cho rằng cách xử lý dỡ bỏ tầng xây lố là đúng, nhưng trước hết phải xử lý nghiêm minh cán bộ sai phạm, lập lại kỷ cương. Trong việc đền bù giải tỏa, tái định cư của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch nước mong thành phố và quận quan tâm hơn nữa để giảm bớt ảnh hưởng, thiệt hại cho bà con.

                                                                            Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục