Ngày 5-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (5-12-1945 - 5-12-2010). Dự lễ, có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, ngành ở T.Ư.

 

Ðồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc, Tổng Biên tập  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật đọc bài phát biểu nêu lên quá trình thành lập và phát triển, những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Ðã xuất bản hệ thống  các  tác phẩm kinh điển của Các Mác, Ăng-ghen, Lê-nin; các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước, các văn kiện của Ðảng, văn bản pháp luật của Nhà nước góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang qua 65 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian tới, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật tập trung sức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật; nâng cao năng lực hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đổi mới, từng bước hiện đại hóa hoạt động xuất bản; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Ðồng chí Tô Huy Rứa đã trân trọng trao bức trướng mang dòng chữ vàng 'Ðoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển' của Ban Bí thư Trung ương Ðảng tặng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức Nhà xuất bản đã đạt được qua 65 năm xây dựng và phát triển, đồng thời cũng nêu lên những mặt bất cập, hạn chế cần khắc phục. Ðể xây dựng NXB Chính trị quốc gia - Sự thật  trở thành cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh hiện đại hàng đầu ở Việt Nam, theo tinh thần Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Ðội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức nhà xuất bản cần quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm chỉ đạo của Ðảng về công tác xuất bản được ban hành trong thời gian gần đây; xác định công tác biên tập - xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị - là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; nâng cao chất lượng chính trị; khoa học và tính thuyết phục cao của ấn phẩm. Các ấn phẩm của Nhà xuất bản phải góp phần truyền bá và khẳng định những thông tin chính thống của Ðảng, Nhà nước, trở thành nguồn thông tin chủ đạo mang tính định hướng về chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động xã hội. Giải quyết hài hòa mối quan hệ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ biên tập - xuất bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tình hình và nhiệm vụ.

 
                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục