Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch QH U-crai-na V.Lít-vin

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch QH U-crai-na V.Lít-vin

Chiều 7-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Chủ tịch QH U-crai-na Vla-đi-mia Lít-vin đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch QH V.Lít-vin; khẳng định chuyến thăm là dấu ấn quan trọng cho tương lai phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - U-crai-na; chúc mừng những thành tựu của U-crai-na trong phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các thế hệ người Việt Nam mãi biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân U-crai-na trong đấu tranh giành độc lập; giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, thiết thực đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển đất nước. Chủ tịch nước cũng cảm ơn các cấp chính quyền ở U-crai-na tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn tại U-crai-na. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, giai đoạn hiện nay mở ra nhiều cơ hội tốt cho tương lai quan hệ giữa hai nước. Cùng với việc tăng cường quan hệ giữa hai QH và các nhóm nghị sĩ tại QH, hai nước cần đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhân dân, đa dạng hóa các hình thức hợp tác. Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, công nghệ cao, giáo dục đào tạo..., đồng thời mong muốn U-crai-na chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Việt Nam luôn mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, công ty của U-crai-na tìm kiếm, khai thác khả năng đầu tư, hợp tác kinh tế.

Chủ tịch QH V.Lít-vin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các nhà lãnh đạo, nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh U-crai-na coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm là sự tiếp nối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Cuộc gặp giữa Tổng thống U-crai-na V.Y-a-nu-cô-vích và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại TP Niu Oóc (Hoa Kỳ) hồi tháng 9 vừa qua là tiền đề phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chủ tịch QH V. Lít-vin cho rằng, U-crai-na và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng lợi thế có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển. U-crai-na mong muốn tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong các mặt hàng truyền thống, cũng như hợp tác trong những lĩnh vực mới như công nghệ cao, năng lượng... Chủ tịch QH U-crai-na tin tưởng, với thế hệ trẻ đầy triển vọng hiện nay, Việt Nam có tương lai phát triển tươi sáng. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều thanh niên U-crai-na mong muốn sang Việt Nam học tập. Những người U-crai-na học tập tại Việt Nam, cùng với những người Việt Nam từng học tập tại U-crai-na, hiện  sinh sống, làm ăn tại U-crai-na chính là cầu nối cho tương lai quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch QH U-crai-na V.Lít-vin. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Ðoàn đại biểu cấp cao QH U-crai-na do Chủ tịch V.Lít-vin dẫn đầu thăm Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của Ðoàn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước. Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch QH U-crai-na và Chủ tịch QH Việt Nam; hoan nghênh sự hợp tác giữa QH hai nước. Thủ tướng chúc mừng nhân dân U-crai-na đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực trong thời gian qua; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với U-crai-na trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đồng tình với ý kiến của Chủ tịch QH U-crai-na cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hai nước cần thúc đẩy hợp tác, nhất là các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, quốc tế để khai thác nhiều hơn nữa tiềm năng của mỗi bên. Thủ tướng đề nghị Ủy ban liên Chính phủ hai nước cần phối hợp, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế, văn hóa, du lịch, quốc phòng, kỹ thuật quân sự. Thủ tướng gợi ý hai bên lập hội doanh nghiệp song phương để xúc tiến thương mại, thảo luận mở đường bay thẳng Việt Nam - U-crai-na. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ U-crai-na tiếp tục tạo điều kiện để ngày càng có nhiều công dân Việt Nam sang U-crai-na học tập; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để U-crai-na phát triển quan hệ hợp tác với các quốc gia ASEAN. Cảm ơn Chính phủ U-crai-na luôn tạo điều kiện cho những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại U-crai-na, Thủ tướng cho biết, cùng với những kiều dân Việt Nam tại U-crai-na, ở Việt Nam có hàng nghìn người đã từng học tập, làm việc tại U-crai-na, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Ðây là cầu nối quan trọng để xúc tiến quan hệ nhiều mặt giữa hai bên.

Chủ tịch QH U-crai-na V.Lít-vin bày tỏ tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; hài lòng về kết quả hội đàm với Chủ tịch QH Việt Nam và tin tưởng, dưới sự điều hành của Chính phủ, giám sát của QH, Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Chủ tịch QH V.Lít-vin cho rằng, tình hữu nghị giữa hai nước cần được cụ thể hóa bằng những quan hệ hợp tác cụ thể, thực chất vì lợi ích của mỗi bên. Hai nước cần khai thác tốt tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao như: vũ trụ, năng lượng hạt nhân, vận tải,  nông, lâm nghiệp, du lịch. Chủ tịch QH V.Lít-vin đề xuất, với kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Việt Nam có thể tham gia phát triển cơ sở hạ tầng tại U-crai-na, nhất là trong bối cảnh U-crai-na đăng cai Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012. Hai bên cũng có thể phối hợp trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nhằm tạo dựng đội ngũ lao động có trình độ. Chủ tịch QH V.Lít-vin mong muốn U-crai-na trở thành quan sát viên của ASEAN và tăng cường phối hợp với Việt Nam trên trường quốc tế.

 

                                                                                     Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục