Chiều 6/12, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Italy Enzo Angeloni, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Antony Stockes và Đại sứ Triều Tiên Kim Chang Il đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp mới nhận công tác tại Việt Nam.

 

Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp từng vị Đại sứ.

Trong buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy Enzo Angeloni, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, nhất là những thỏa thuận đạt được sau chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Italy cuối năm ngoái; cảm ơn các nhà lãnh đạo, nhân dân Italy đã hỗ trợ, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước mong muốn, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay, hai nước sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Đại sứ Italy Enzo Angeloni nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo Chính phủ và nhân dân Italy rất có cảm tình với Việt Nam, cảm phục công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Đại sứ Enzo Angeloni cam kết Italy sẽ đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển thông qua những công nghệ mới của Italy.

Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, khẳng định sẽ làm hết sức mình trong vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời giới thiệu văn hóa Italy đến với nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc tiếp Đại sứ Antony Stockes, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cám ơn Anh đã dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA lớn nhất trong số các nước EU; đồng thời đầu tư của Anh vào Việt Nam cũng ở mức cao.

Vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Anh, nhất là gần đây hai nước vừa ký tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư hơn nữa. Việt Nam và Anh cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, vốn ODA và hợp tác giáo dục. Cùng với đó, nhiều lĩnh vực khác cũng đang mở ra triển vọng hợp tác.

Đại sứ Antony Stockes bày tỏ ấn tượng về những bước phát triển trong quan hệ hai nước, cả về chính trị, ngoại giao cũng như trong lĩnh vực hợp tác phát triển. Đại sứ khẳng định: Những thành tựu của Việt Nam trong giải quyết thách thức phát triển những năm qua rất ấn tượng, là một điển hình cho các nước khác noi theo.

Ông cũng bày tỏ mong muốn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ là nền tảng để tăng cường và củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, nhất là hai bên phải có những dự án hợp tác khai thác hết được tiềm năng của mỗi nước.

Trong buổi tiếp Đại sứ Triều Tiên Kim Chang Il, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam và Triều Tiên có quan hệ truyền thống lâu đời, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị này mãi mãi phát triển. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Triều Tiên trên tất cả các lĩnh vực, để bổ sung thế mạnh cho nhau.

Chủ tịch nước cũng nêu rõ, Việt Nam quan tâm sâu sắc đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên, mong muốn bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển. Việt Nam luôn là người đồng chí, người bạn thủy chung của nhân dân Triều Tiên, tin tưởng Triều Tiên sẽ vững vàng vượt qua khó khăn để xây dựng đất nước vững mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no.

Nhân dịp này, qua Đại sứ Kim Chang Il, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lời chào thăm hỏi tới Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Il; Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam và các lãnh đạo cấp cao khác của Triều Tiên.

Đại sứ Kim Chang Il lời chào thăm hỏi của Tổng Bí thư Kim Jong Il, Chủ tịch Kim Yong Nam tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Triều Tiên đánh giá cao vị trí ngày càng cao trên trường quốc tế của Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 17. Đại sứ khẳng định, quan điểm trước sau như một của Đảng và Chính phủ Triều Tiên là tiếp tục phát triển tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống với Việt Nam, đã được Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây dựng và vun đắp./.

                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục