Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Cao Phong trao Cờ, Bằng công nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho xã Thu Phong

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Cao Phong trao Cờ, Bằng công nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho xã Thu Phong

(HBĐT) - Ngày 13/12, xã Thu Phong (huyện Cao Phong) đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Tới dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Sòn – UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Cao Phong và đông đảo nhân dân xã Thu Phong.

 

Tại buổi lễ, cán bộ, nhân dân xã Thu Phong đã ôn lại truyền thống hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Thu Phong là địa bàn có  vị trí chiến lược và đã trở thành phòng tuyến quan trọng  với chiến khu Thạch Yên – Cao Phong. Nhân dân trong xã cũng đã tích cực ủng hộ cách mạng về lương thực, thực phẩm và nhiều ngày công. góp phần quan trọng trong cuộc khởi nghĩa dành chính quyền tại tỉnh ta năm 1945.

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thôn, xóm trong toàn xã đã thực hiện tốt khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Suốt 30 năm kháng chiến, xã đều hoàn thành tốt chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ; tính đến năm 1975, số người trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam là 168 người, bình quân cứ 100 người dân trong xã có 5 người tham gia chiến đấu trực tiếp, đóng góp của cải vật chất cho chiến trường. Nhân dân và LLVT trong xã vừa lao động vừa sản xuất, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi bản làng là một pháo đài. LLVT xã nhiều năm liền được công nhận đơn vị quyết thắng.

 

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, Thu Phong đã phá thế độc canh cây lúa, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 14 triệu/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%, không còn hộ đói, đời sống văn hoá - xã hội của nhân dân trong xã cũng không ngừng được cải thiện: công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, hệ thống y tế đảm bảo chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tình hình chính trị ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  nhân dân, công tác an ninh, quốc phòng được bảo đảm.

 

 Với những thành tích trên, Đảng bộ và nhân dân xã Thu Phong đã  được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt xã đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện uỷ Cao Phong đã trao Cờ, Bằng công nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ cho nhân dân và LLVT xã Thu Phong./.

                                                                                                      

                                                                               Đinh Hoà

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục