Sáng 14/12/2010, tại xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, huyện Điện Bàn và gia đình đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ và tiễn đưa linh cửu của Mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904, từ trần hồi 1giờ 40 phút ngày 11/12/2010, thượng thọ 107 tuổi. Tại lễ Viếng Mẹ, hàng ngàn người dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và từ nhiều tỉnh thành trong cả nước về tiễn đưa Mẹ về chốn vĩnh hằng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi đã gửi vòng hoa đến viếng.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Trần Thọ- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Văn Hữu Chiến- Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Điện Bàn và đông đảo bà con nhân dân trong huyện đã đến viếng. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đã gửi điện chia buồn cùng gia quyến của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ.

Đúng 7 giờ 30 phút, các đồng chí lãnh đạo và đông đảo nhân dân lần lượt vào đặt vòng hoa, thắp nén nhang chào vĩnh biệt lần cuối với Mẹ. Ngay sau đó, lễ truy điệu được cử hành trọng thể.

Kính cẩn trước linh cửu Mẹ, trong điếu văn tiễn đưa Mẹ, đồng chí Lê Phước Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã nghẹn ngào tri ân sự hy sinh thầm lặng của Mẹ. 4 người con của Mẹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 5 người con ruột, 1 người con rể và 1 cháu ngoại đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. 11 lần tiễn con đi là 11 lần lặng lẽ khóc thầm. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, Mẹ vẫn nén vào lòng, tiếp tục hằng đêm chăm sóc, nuôi giấu cán bộ, bộ đội, du kích. Mẹ là biểu tượng của đức hy sinh cao cả, hình tượng tiêu biểu của người mẹ Việt Nam anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh. Sự ra đi của Mẹ để lại bao tiếc thương cho hàng triệu người con trên cả nước.

 Đồng chí Lê Phước Thanh đọc điếu văn tiễn đưa Mẹ Thứ về cõi vĩnh hằng

Đồng chí Lê Phước Thanh bùi ngùi xúc động: “Các anh chết trẻ chết son. Dành tháng dành năm cho mẹ. Mẹ sinh ra từ quê hương, sông núi và hôm nay Mẹ trở về với núi sông, với mảnh đất quê hương. Dẫu biết rằng sinh – lão – bệnh – tử là lẽ thường tình của cuộc đời mỗi con người, hơn nữa, với tuổi 106 của Mẹ đã là thượng thượng thọ, nhưng Mẹ mất đi vẫn là nỗi đau không gì bù đắp được.

Mẹ ra đi nhưng hình ảnh người Mẹ thân thương, tấm gương mẫu mực của một Bà Mẹ VNAH vẫn còn đó trong mỗi chúng ta và con cháu mai sau,… Mẹ vĩ đại bởi tấm lòng trung trinh, trong sáng không gợn chút tư lợi đòi hỏi công lao cống hiến, đã từng cùng chồng nhường suất nhà tình nghĩa cho những gia đình liệt sĩ khác…Dẫu biết rằng, sinh - lão - bệnh - tử là lẽ thường tình, nhưng Mẹ mất đi là nỗi đau không gì bù đắp được. Mẹ Thứ ơi, tuổi đời Mẹ không thiên thu, nhưng cuộc đời Mẹ là bất tử. Bởi, Mẹ là hồn thiêng sông núi, là nhân cách Việt Nam, là biểu tượng cao cả của đức hy sinh!”.

9 giờ 15 phút, linh cửu Mẹ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Điện Bàn. Mẹ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng hàng ngàn người đưa tiễn và trong trái tim của hàng triệu người dân Việt.

                                                                             Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục