Kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2011), ngày 2/1, tại thôn Chi Liền, xã Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang, Văn phòng Quốc hội phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức khánh thành và khai trương Nhà Lưu niệm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang.

 

Dự lễ khánh thành có bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào; ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Đình Đàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và các đại biểu trong Ban thường vụ Quốc hội; ông Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Tuyên Quang...

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tòng Thị Phóng nêu rõ, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang là căn cứ địa vững chắc của chính quyền cách mạng. Chính nơi đây, Ban Thường trực Quốc hội đã luôn bên cạnh Chính phủ để thực hiện đường lối chính trị của Đảng và cùng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh công cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện.

Thực hiện trách nhiệm được Đảng và nhân dân giao phó, với chính sách đoàn kết, Ban Thường trực Quốc hội đã hoàn thành vai trò lịch sử cách mạng của mình, luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân nên dù phải di chuyển nhiều lần, đến nhiều nơi khác nhau trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhưng cơ quan vẫn bảo đảm an toàn, bí mật và thành công.

Bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, với tấm lòng son sắt, thủy chung, đồng bào các dân tộc Tuyên Quang và khu giải phóng đã đùm bọc, chở che cho cán bộ, cho các cơ quan của Trung ương, của Ban Thường trực Quốc hội, nhiều người đã không quản ngại hy sinh, gian khổ một lòng một dạ hướng về Bác Hồ, về Đảng quang vinh. Những hình ảnh, tình cảm đó, mỗi người cán bộ công tác tại cơ quan Quốc hội luôn trân trọng, nâng niu, tiếp tục có trách nhiệm giáo dục cho các thế hệ mai sau.

Nhà lưu niệm nằm trong tổng thể Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, tại thôn Chi Liền, xã Trung Yên, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Tại đây, từ năm 1952 đến năm 1954 đã được Đảng và Bác Hồ chọn làm nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tôn Đức Thắng, Ban Thường trực đã hoạt động tích cực và luôn cùng Chính phủ quyết định những chính sách đẩy mạnh cuộc kháng chiến tiến tới thành công.

Công trình (gồm Nhà lưu niệm và hạ tầng kỹ thuật khu di tích Ban Thường trực Quốc hội) được khởi công xây dựng ngày 22/6/2010, có diện tích hơn 2.000m2; trong đó, Nhà lưu niệm có diện tích 300m2.

Công trình được xây dựng không chỉ giúp cho các thế hệ đại biểu Quốc hội nhớ về cội nguồn cách mạng Tân Trào Việt Bắc, mà còn giúp cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giúp cho các thế hệ hôm nay và mai sau, mãi mãi hướng về cội nguồn, hướng về Thủ đô kháng chiến, khơi dậy truyền thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết, thủy chung, thắm tình đồng chí, nghĩa đồng bào sâu nặng.

Đây cũng là dịp để Quốc hội, cán bộ công tác tại các cơ quan của Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã giúp đỡ, che chở và bảo vệ Ban Thường trực Quốc hội trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng thắng lợi vẻ vang.

Trước đó, ngày 1/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trao bức tượng Bác Hồ tặng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang./.

 

                                                                                 Theo TTXVN

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục