Các khu dân cư xã Dũng Phong (Cao Phong) tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân hàng năm.

Các khu dân cư xã Dũng Phong (Cao Phong) tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân hàng năm.

(HBĐT)- Năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất, xóa đói- giảm nghèo, bảo vệ ANCT-TTATXH... Nhiều cuộc vận động đã, đang đem lại hiệu quả thiết thực như: CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa”; quỹ Vì người nghèo, xây dựng nhà tình thương, vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng nông thôn mới....

 

MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã mở rộng nhiều hình thức đa dạng tập hợp, kết nạp thêm các tổ chức thành viên, hội viên, dân tộc, tôn giáo, những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng nhằm tập hợp rộng rãi nhiều lực lượng trong xã hội. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hình thức vận động để thu hút ngày càng rộng rãi nhân dân tham gia vào tổ chức mặt trận. Vì vậy, MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, mang tính quần chúng sâu sắc, phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng. Mặt trận các cấp đã cùng với các cấp uỷ Đảng và chính quyền tích cực chăm lo cuộc sống của nhân dân, nhất là các vùng đồng bào DTTS, đồng bào vùng cao, vùng sâu, khó khăn, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp đẩy mạnh mở rộng và nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và CVĐ “Ngày vì người nghèo”, các phong trào thi đua yêu nước… Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, huy động toàn dân tham gia hưởng ứng. Trong năm đã có 77%  hộ đạt gia đình văn hoá, 81% khu dân cư đạt tiên tiến; 60% khu dân cư đạt văn hoá; 56% khu dân cư có nhà văn hoá và có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, toàn tỉnh ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được gần 26 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 2.324 nhà, sửa chữa 258 nhà cho hộ nghèo với tổng  giá trị gần 24 tỷ đồng và hỗ trợ khác trị giá trên 8 tỷ đồng với tổng số trên 20.000 lượt cá nhân, hộ nghèo trong tỉnh.

 

MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân  dân  thực  hiện các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý vào các dự thảo, các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Tham gia xây dựng đóng góp ý kiến cho đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng; phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. MTTQ  các  cấp  trong tỉnh đã  tích  cực  hưởng ứng thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. MTTQ phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ, quy ước ở KDC.

 

Tham gia xây dựng chính quyền nhân dân, MTTQ tỉnh đã phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND và các ngành có chức năng tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật ở địa  phương theo quy định của pháp luật. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được HĐND tỉnh xem xét nghiêm túc và ban hành những chủ trương, nghị quyết phù hợp, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH.

 

Ông Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2011 và những năm tiếp theo, MTTQ các cấp tiếp tục động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH của tỉnh. Tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong mọi hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư…

 

 

                                                                          Ngọc Vinh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục