Đàn bò của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng – xóm Đồng Sẽ vẫn cho khai thác đều đặn 2 lần/ngày.

Đàn bò của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng – xóm Đồng Sẽ vẫn cho khai thác đều đặn 2 lần/ngày.

(HBĐT) - Những ngày gần đây, có thông tin cho rằng ngành chăn nuôi bò sữa ở huyện Lương Sơn gặp cảnh lao đao, người chăn nuôi bò sữa khốn đốn vì rét đậm, rét hại. Lý do là cùng với điều kiện thời tiết bất thuận, đàn bò sữa ngừng cho khai thác. Chúng tôi đã về xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), gặp nhà chăn nuôi để tìm hiểu.

 

Nhuận Trạch đã từ lâu được biết đến là một trong vùng chăn nuôi bò sữa trọng điểm của huyện Lương Sơn. Toàn xã có 4 xóm gồm Đồng Sẽ, Đầm Rái, Trại Sáu và Đồng Chanh với tổng số 16 hộ chăn nuôi theo dự án phát triển nghề chăn nuôi bò sữa của huyện giai đoạn 2001 – 2010. Với mức vốn đầu tư hơn 25 triệu đồng/con giống, không phải nông dân nào cũng mạnh dạn, đủ lực tham gia dự án chăn nuôi. Để khuyến khích, huyện thực hiện một số chính sách ưu đãi như cho vay vốn giải quyết việc làm cho thanh niên (vốn 120), được theo các khoá học, lớp tập huấn, đưa đi tham quan, học tập mô hình trang trại. Thêm vào đó, đơn vị bao tiêu sản phẩm là công ty sữa cho vay vốn trả chậm đầu tư mua máy vắt sữa.

 

Thực tiễn cho thấy, nghề chăn nuôi bò sữa đã thoả ước mơ làm giàu một số nông dân trong vùng. Theo anh Nguyễn Văn Thắng - chủ hộ chăn nuôi bò sữa ở đội 15, xóm Trại Sáu, thời gian sinh trưởng của bò sữa thường sau ba năm là vào thời kỳ khai thác. Đều đặn, mỗi con bò sữa cho  20 – 25 kg sữa/ngày, cao điểm có giống bò sữa dòng lai F2, F3 cho bình quân cho 35 kg/ngày với điều kiện bò được chăm tốt, khai thác sữa vào 2 thời điểm nhất định trong ngày (thường là trong khoảng 7 – 8h sáng và 19 – 20h tối). Với sản lượng sữa cao, giá thời điểm hiện tại là 10.400 đồng/kg sữa, trừ khoảng 50% chi phí thức ăn, hộ chăn nuôi mỗi ngày thu lãi 200.000 đồng/con bò cho sữa. Vợ chồng anh Thắng đầu tư nuôi 17 con, trong đó có 11 con cho sữa, 6 con hậu bị. Từ sản lượng sữa thu được, trừ chi phí, mỗi ngày gia đình anh thu lãi khoảng 2 triệu đồng.

 

Đáng kể hơn, một khi bò đã cho khai thác sẽ cho lấy sữa gần như quanh năm, chỉ trừ khoảng 2 tháng lúc bò cai sữa dứt điểm. “Đầu ra” của nghề chăn nuôi bò sữa cũng ổn định. Ngoài trạm thu gom của Công ty sữa quốc tế, mới đây còn có thêm một trạm thu gom tư nhân đặt ngay tại xã có hệ thống tanh lạnh xử lý, bảo quản không để sữa bị khê và đảm bảo tỷ lệ chất dinh dưỡng cho phép trước khi đưa về công ty. Các hộ chăn nuôi bò sữa ở đây cho biết: Từ khi triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa đến nay, chưa có thời điểm nào, sản phẩm sữa do bà con khai thác từ chăn nuôi bị ế. Số lượng bò sữa hiện nay của toàn xã đã tăng lên đáng kể, khoảng trên 70 con, trong đó có gần 40 con đã cho khai thác, hơn 30 con hậu bị. Ngoài anh Nguyễn Văn Thắng ở đội 15, xóm Trại Sáu còn có một số hộ tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Dụ, Nguyễn Văn Diện ở xóm Đồng Sẽ nuôi 8 con trong đó có hơn một nửa đàn đã cho khai thác, chị  Bùi Thị Kiều ở xóm Đồng Sẽ nuôi 4 con trong đó có 2 con đã cho khai thác…

 

Trở lại thông tin người chăn nuôi bò sữa khốn đốn vì rét đậm, rét hại,  ông Nguyễn Hải Vân – Chủ tịch Hội Nông dân xã khẳng định: Gần 1 tháng qua, đàn bò sữa của xóm và xã vẫn cho khai thác tốt, lượng sữa khai thác không hề giảm sút. Bình quân sản lượng của xã đạt trên 500 kg sữa/ngày. Bò sữa mà các hộ đang chăn nuôi là giống bò ngoại, khả năng chống chịu rét cao, điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng không đáng kể đến sức khoẻ của đàn bò. Thêm vào đó, các hộ chủ động đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, thực hiện tiêm phòng định kỳ trong chăm sóc, phòng bệnh cho đàn bò sữa. Nhờ đó, kể cả trong lúc thời tiết thuận lợi hay khắc nghiệt, nghề chăn nuôi bò sữa ở Lương Sơn vẫn giữ vững được sản lượng, chất lượng và hiệu quả.

 

 

                                                                           Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục