Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước dự Mít-tinh   ( Ảnh: Thanh Chương )

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước dự Mít-tinh ( Ảnh: Thanh Chương )

Ðoàn đại biểu Ðảng, Nhà nước, MTTQ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ * Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trần Ðức Lương, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn An và nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ dự * Ðồng chí Phạm Quang Nghị đọc diễn văn * Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm trong cả nước Ngày 31-1, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ mít-tinh kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2011).

 

Tới dự, có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư T.Ư Ðảng, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội;  các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các vị lão thành cách mạng.

Về phía TP Hà Nội, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HÐND thành phố cùng hơn 1.000 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, văn nghệ sĩ, trí thức, thanh niên, lực lượng vũ trang của Thủ đô đến dự.

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị xúc động ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Ðảng Cộng sản Việt Nam, của cách mạng Việt Nam. 81 năm trước, ngày 3-2-1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lúc đó là Ðông Dương Cộng sản Ðảng, An Nam Cộng sản Ðảng và Ðông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp bàn và quyết định hợp nhất thành một Ðảng thống nhất lấy tên là Ðảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa như một Ðại hội thành lập Ðảng, là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước, ngay từ khi ra đời, Ðảng ta đã đề ra Cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con đường cứu nước, cứu dân giữa lúc các phong trào đấu tranh do các văn thân, sĩ phu yêu nước đương thời lãnh đạo đang lâm vào bế tắc. Từ khi ra đời, nhận sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ðảng ta luôn một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Suốt chặng đường 81 năm qua, dù trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, con đường cách mạng có lúc thăng trầm, song Ðảng luôn giữ vững vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ðó là: tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông - Nam Á, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập gắn liền với CNXH. Lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Khởi xướng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, giành những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Chặng đường 81 năm lịch sử vẻ vang của Ðảng và của cách mạng Việt Nam, với những thắng lợi vĩ đại đã khẳng định hùng hồn đường lối của Ðảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Chỉ có đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam mới bảo đảm cho dân tộc ta có độc lập, tự do thật sự, đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc... Càng tự hào về Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, chúng ta càng phải ra sức phát huy truyền thống vẻ vang của Ðảng, đồng thời quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nguyện xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, có phương thức lãnh đạo khoa học; có đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy; gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phấn đấu vì nước, vì dân.

Diễn văn của đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nêu rõ: Kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng năm nay cũng là dịp chúng ta kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu dân, cứu nước. Với ý chí cứu nước mãnh liệt và lòng yêu thương nhân dân vô hạn, ngày 5-6-1911, từ cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Suốt 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Bác Hồ đã đặt chân lên bốn châu lục, 28 quốc gia để hoạt động cách mạng. Ở đâu, làm việc gì, Người cũng nung nấu quyết tâm giành lại cho được độc lập dân tộc, đưa nhân dân ta tới bến vinh quang ấm no, tự do, hạnh phúc.

Ðồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Chúng ta mở đầu năm 2011 và kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa: Ðại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng đã thành công tốt đẹp. Ðại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước năm năm (2011-2015)... Ðây là những văn kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng và cổ vũ toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ðể triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, đòi hỏi chúng ta phải phát huy tốt những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn cách mạng nước ta những năm qua, trong đó việc chăm lo củng cố, xây dựng Ðảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định thành công trong mỗi bước phát triển của cách mạng nước ta.

Hòa trong không khí phấn khởi của cả nước, Ðảng bộ và nhân dân Thủ đô vừa kết thúc năm 2010 trong niềm vui thắng lợi với những thành tựu to lớn. Kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng 11%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đầu tư xã hội đạt hơn 175 nghìn tỷ đồng... Ðặc biệt, thành phố đã cùng cả nước tổ chức thành công Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, khơi dậy và phát huy lòng tự hào dân tộc, để lại những ấn tượng, tình cảm rất tốt đẹp đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Ðại hội Ðảng các cấp và Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 15 được tổ chức thành công, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp. Bước sang năm 2011, Ðảng bộ thành phố lựa chọn và chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện năm nhiệm vụ chủ yếu và hai khâu đột phá; quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 12 đến 13%,  hoàn thành trước cả nước từ một đến hai năm những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về CNH, HÐH Thủ đô.

Tại lễ mít-tinh, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Hãn (Ðại học Quốc gia Hà Nội) và sinh viên, đảng viên trẻ Nguyễn Minh Hoàn (Ðại học Bách khoa Hà Nội) phát biểu ý kiến bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu to lớn của Thủ đô và đất nước, lòng biết ơn và niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới. Ðội ngũ trí thức nguyện sẽ tiếp tục đoàn kết, rèn luyện và phấn đấu hết mình để cùng với các ngành, các cấp nỗ lực xây dựng đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, một xã hội đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước đó, Ðoàn đại biểu BCH Trung ương Ðảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội, do Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

* Ngày 31-1, các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, HÐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam

TP Hồ Chí Minh tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang thành phố (quận Thủ Ðức), Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Khu tưởng niệm các Vua Hùng (quận 9) và tham gia Lễ hội Bánh Tét tại Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc; dâng hương tại các bảo tàng: Tôn Ðức Thắng, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP Hồ Chí Minh).

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu các ngành, các cấp thành phố tổ chức Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi và Ðền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược.

 

                                                                                           Theo ND

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục