Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà, xã Ngọc Lương (Yên Thủy)  giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 50 lao động.

Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 50 lao động.

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, tiết trời se lạnh, chúng tôi có dịp trở lại Yên Thuỷ . Vào thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thuỷ đang khẩn trương hoàn thành nốt những công việc còn lại của năm 2010 để đón chào một mùa xuân mới.

 

Đợt không khí lạnh tăng cường trong những ngày cuối cùng của năm Canh Dần đã mang đến cho người dân những ngày giáp Tết rét ngọt, nhưng tại thị trấn Hàng Trạm, trung tâm của huyện vẫn bừng lên sức sống mới. Các tuyến phố, khu dân cư được trang hoàng rực rỡ bởi sắc màu của băngrôn, cờ, hoa bay phấp phới trong gió xuân cùng những gương mặt rạng ngời niềm vui làm rộn ràng thêm không khí mừng Đảng - mừng xuân.

 

Với vị trí tương đối thuận lợi, là huyện tiếp giáp với 3 vùng  Tây Bắc - đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, Yên Thủy đã tận dụng tối đa thế mạnh của vùng đất giàu tiềm năng kinh tế, đa dạng về ngành nghề để phát triển KT-XH. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thuỷ đã không ngừng phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt, với những nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo của các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân, năm 2010, huyện đã gặt hái được nhiều thành tựu. Các chỉ tiêu KT-XH tiếp tục phát triển đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,51%. Thu nhập bình quân đạt 10,68 triệu đồng/người/năm, tăng 11,3% so với năm 2009. Thu NSNN trên địa bàn đạt 16.770 triệu đồng. Tỷ lệ hộ dùng điện lưới quốc gia chiếm 99%. Cùng với những thành tựu đạt được, Yên Thuỷ còn đón nhận được nhiều dự án lớn đang đầu tư trên địa bàn như: cải tạo, nâng cấp tuyến QL12B; dự án xây dựng mới dây chuyền sản xuất xi măng của Công ty Xi măng X18; Nhà máy sản xuất ván sợi ép, khu thương mại - dịch vụ tổng hợp tại xã Lạc Thịnh; khai thác đất làm nguyên liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn các xã: Phú Lai, Bảo Hiệu và Lạc Thịnh; dự án chăn nuôi lợn thịt siêu nạc tại thị trấn Hàng Trạm... Đây sẽ là những nền tảng cho sự phát triển của Yên Thuỷ trong năm tới.

 

Rời thị  trấn Hàng Trạm về vùng quê Bảo Hiệu, một trong 4 xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, không khí đón Tết ở nơi đây cũng thật nồng ấm, yên vui, trên mỗi nẻo đường quê, mọi người nô nức chuẩn bị mua sắm Tết. Còn nhớ chỉ vài năm trước thôi, đến được Bảo Hiệu, cách trung tâm huyện chừng 6 km là cả một hành trình trong bùn lầy, bụi bặm. Chỉ có cách duy nhất là đi trên tuyến đường liên xã từ chợ Bãi Đa - Bảo Hiệu, Hữu Lợi. Vài năm sau, khi đường Hồ Chí Minh được đưa vào khai thác đã làm biến đổi vùng quê lam lũ.

 

Đồng chí Bùi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hiệu cho biết: Bảo Hiệu có gần 7 km đường Hồ Chí Minh đi qua. Đến nay, các xóm Bãi Đa, Đội II, Bái Yên, Bãi Cả, Trẳm, Thượng, Nâu, Chồn đã thông ra đường Hồ Chí Minh. Nông sản, hàng hóa không còn bị tư thương ép giá mà đã toả đi muôn nơi. Chỉ cần từ ruộng vận chuyển lên đường là có thể đi về Thanh Hóa, Ninh Bình ra Hà Nội. Trên cơ sở khai thác thế mạnh (chủ yếu là phát triển kinh tế nông nghiệp), năm qua, xã Bảo hiệu đã nỗ lực trong chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bằng cách tăng vụ, đưa giống mới, áp dụng KH-KT vào sản xuất. Nhờ đó, cuộc sống của người dân đã được đổi thay từng ngày. Nhà xây mọc lên nhiều hơn ở vùng quê còn nhiều khó khăn.

 

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân mới, năm 2011, với những thành tích, kết quả của năm 2010, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thuỷ đang tự tin bước vào năm mới với quyết tâm phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

 

 

                                                                                                                           Hoàng Huy    

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục