Ngày 10-2, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Ngải Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát động Tết trồng cây "Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Xuân Tân Mão 2011. Lễ phát động Tết trồng cây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Dự lễ, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, thành phố Hà Nội, các lực lượng vũ trang, nhân dân, học sinh, sinh viên thị xã Sơn Tây; đại diện 20 đại sứ quán, lãnh sự quán và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

Phát biểu ý kiến tại Lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu hiện nay là vấn đề được cả thế giới quan tâm, bởi đây chính là mối đe dọa hằng ngày. Ðể khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ môi trường, chống tác động của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức sâu sắc về những tác hại, nguy cơ của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Chủ tịch nước  kêu gọi toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân tích cực tham gia trồng cây gây rừng, nâng độ che phủ rừng, khắc phục những nguồn nước bị cạn kiệt do ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sống chung quanh chúng ta để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ðây là việc phải làm ngay, cần có sự chung tay của mọi người dân, mọi tổ chức xã hội.

 Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong năm 2011, toàn ngành  phấn đấu trồng mới 500 nghìn ha rừng và trồng thêm khoảng 50 triệu cây phân tán. Cả nước phấn đấu đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 40%, giao khoán và bảo vệ cho các địa phương hơn 2,26 triệu ha, khoanh nuôi tái sinh 400.000 ha rừng, trong đó khoanh nuôi mới 50.000 ha.

Tại TP Ðà Nẵng, trong các ngày 7, 8 và 9-2,  các đơn vị quân đội H24, Ðoàn B75 Phòng không ra quân hưởng ứng  Tết trồng cây. Cán bộ và chiến sĩ Phân đội pháo cao xạ C2 và C4 thuộc đơn vị H24 trồng được hơn 500 cây keo lá tràm, sao đen, phi lao, bạch đàn và một số cây ăn quả quanh doanh trại và ven biển. Toàn vùng C Hải quân đã trồng được hơn 4.000 cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh trong đơn vị. Trung đoàn 83 công binh Hải quân phát động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ ra quân trồng được hơn 1.100 cây các loại tại đơn vị và thao trường huấn luyện Hòa Khương.

Hưởng ứng Tết trồng cây Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ, trong những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Ðoàn B15 đã ra quân trồng hơn 5.000 cây bạch đàn, dương liễu, xà cừ... tại khuôn viên nơi các đơn vị đóng quân. Trước đó, tại khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam), cán bộ,  nhân dân và học sinh các trường  trên địa bàn đã tổ chức trồng hơn 100 cây xanh dọc theo các tuyến đường mới, đồng thời phát động toàn dân ra quân hưởng ứng Tết trồng cây...

                                                                          Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục