Ngày 22/2, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương, các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các Tỉnh, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Ban Dân vận các Tỉnh, Thành ủy.

Một số kết quả công tác dân vận năm 2010


Toàn cảnh Hội nghị 


Năm 2010, Ban Dân vận Trung ương và ban dân vận các cấp đã tích cực góp phần tham mưu cho Trung ương, cho các cấp ủy Đảng, đồng thời phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta đạt được tốc độ tăng trưởng cao; đời sống nhân dân được cải thiện; văn hóa, xã hội có tiến bộ... Ban Dân vận các cấp đã có nhiều hình thức nắm và tổng hợp kịp thời tình hình các tầng lớp nhân dân để phản ảnh và tham mưu cho Trung ương, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo“, được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực và đạt nhiều kết quả thiết thực. Ban dân vận đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả tốt hơn. ...

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Ban Dân vận Trung ương đã biểu dương 8 cơ quan báo chí ở Trung ương và 31 tác giả - tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên truyền về công tác dân vận của Đảng; tổ chức phát hành cuốn sách: “Điển hình Dân vận khéo”“Truyền thống 80 năm công tác dân vận của Đảng”; đặc biệt, bộ phim tài liệu “Cánh chim không mỏi” được sản xuất và phát hành rộng rãi trong cả nước, có tác dụng giáo dục truyền thống về công tác dân vận của Đảng trong các tầng lớp nhân dân.

Các Đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo tổng kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo và tổ chức biểu dương các điển hình Dân vận khéo; chỉ đạo các đơn vị kiện toàn hệ thống cán bộ chuyên trách dân vận. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội và với ban dân vận. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào quần chúng bảo vệ quốc phòng, an ninh; phòng chống và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; đồng thời tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội.

5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2011

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu các cấp ủy Đảng và Ban Dân vận các cấp cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2011:


Đồng chí Trương Tấn Sang trao đổi với các đại biểu nữ tham dự Hội nghị 


Một là
, kịp thời và tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác dân vận và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hai là,
thực hiện tốt Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị "về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng có chủ trương phù hợp, kịp thời về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Ba là,
phát huy vai trò hệ thống dân vận tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị tổ chức; đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Bốn là,
hệ thống dân vận cùng với các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền, tạo bước chuyển biến tích cực, hiệu quả. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình“dân vận khéo” thực sự hiệu quả và có sức lan toả trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo ra sức sống mạnh mẽ của phong trào từ Trung ương đến cơ sở.

Năm là,
tăng cường phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, Mặt trận, các đoàn thể, các ban chỉ đạo Trung ương và các địa phương trong việc nắm tình hình và tham mưu cho Trung ương, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục củng cố, kiện toàn biên chế cán bộ của ban dân vận các cấp cả về số lượng và chất lượng, đi đôi với đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tiếp tục hướng mạnh về sơ sở, bám địa bàn, bám dân


Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Hội nghị 


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng chí Trương Tấn Sang đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được trong năm qua.

Để thực hiện tốt công tác Dân vận trong thời gian tới, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Năm 2011, công tác dân vận của Đảng cần bám sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là cần nắm bắt diễn biến tư tưởng của nhân dân và đổi mới công tác vận động, tập hợp; tăng cường công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới do Đại hội XI của Đảng đề ra.

Theo đó, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu ban Dân vận các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đồng thời kết hợp tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với chương trình hành động về công tác dân vận. Phải thật sự “phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng” như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ.

Công tác dân vận phải thật sự tham gia, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm công ăn, việc làm, thực hiện xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; làm tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động, tập hợp quần chúng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới. Hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám sát dân, nhất là các vấn đề có ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


Các đại biểu tham dự Hội nghị
 


Các cấp uỷ Đảng cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể; thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận; cử những cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt, có uy tín cao và có kinh nghiệm làm công tác vận động quần chúng để phụ trách công tác dân vận. Kiên quyết không bố trí những người không đủ trình độ, năng lực và không có uy tín với nhân dân làm công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể các cấp. Phải thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh./.

 

                                                                           Theo Báo ĐCSVN

 

 


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục