Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Khẩn trương bằng mọi cách đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Khẩn trương bằng mọi cách đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn.

Chiều 25/2 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với các Bộ, ngành chức năng về tình hình lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya nhằm triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an toàn cho người lao động.

 

Theo báo cáo của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, hiện có 10.482 lao động xây dựng Việt Nam tại Libya , phần lớn trong các công trình do các nhà thầu nước ngoài trúng thầu (các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, CHLB Đức, Brazil ...). Trong tổng số lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại Libya có khoảng 2 nghìn lao động đang làm việc tại thành phố Benghazi, là thành phố đã xảy ra biểu tình đầu tiên, khoảng 5 nghìn lao động làm việc tại Tripoli cũng là khu vực đang xảy ra biểu tình. Tình trạng mất ổn định tại Libya đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, sinh hoạt và sự an toàn của người lao động. Hiện nay, hầu hết các công trường có lao động Việt Nam đều đã ngừng làm việc... Do tình hình lộn xộn, một số khu nhà ở đã bị các phần tử xấu tại địa phương vào cướp tài sản, một số lao động Việt Nam bị mất tài sản. Tuy nhiên, bên cạnh việc đảm bảo an toàn, vấn đề lo ngại nhất hiện nay đối với người lao động là thiếu lương thực, thực phẩm.

Trước tình hình ngày càng diễn biến xấu tại Libya, các Bộ ngành đã chủ động tổ chức, triển khai các phương án đưa lao động Việt Nam ra khỏi Libya để đưa về nước. Đến sáng 25/2, các ngành chức năng đã và đang phối hợp với các đối tác làm thủ tục sơ tán 4.572 lao động Việt Nam sang các nước láng giềng của Libya như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta, Hy Lạp, UAE, Tunesia... để từ đó đưa về Việt Nam, trong đó có 412 lao động đã được đưa sang nước thứ ba, 282 lao động đang trên đường bay về Việt Nam trong ngày 25/2. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước tổ chức đón và làm thủ tục cho người lao động để đưa về nước. Tuy nhiên, việc đưa lao động về nước hiện đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là phương tiện vận chuyển lao động tại nội địa Libya sang nước thứ ba do mọi hoạt động tại Libya hầu như tê liệt.
 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình lao động Việt Nam tại Lybia
Ảnh Chinhphu.vn


Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của các Bộ, ngành chức năng đã kip thời triển khai có hiệu quả các phương án sơ tán đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động Việt Nam tại Libya. Thủ tướng yêu cầu, các Bộ, ngành chức năng tiếp tục phối hợp chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam bảo đảm an toàn cho lao động tại Libya, đồng thời khẩn trương tổ chức đưa người lao động về nước an toàn và trật tự.

Đồng tình với các giải pháp của các Bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các Bộ: Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Quốc phòng cử thêm đại diện, trong đó Bộ Ngoại giao cử 01 đồng chí Thứ trưởng sang cùng với cơ quan đại diện và doanh nghiệp làm việc với chính quyền nước sở tại, đối tác sử dụng lao động, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam, trước mắt sơ tán toàn bộ lao động tại thành phố Benghazi và Tripoli-nơi đang xảy ra lộn xộn. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao chỉ thị Cơ quan đại diện tại các nước lân cận đang có lao động Việt Nam sơ tán qua, trong đó Đại sứ khẩn trương làm việc với nước sở tại và doanh nghiệp để đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn cho lao động, đồng thời làm việc với các nước và Tổ chức Lao động Quốc tế trợ giúp đưa lao động về nước.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ khẩn trương triển khai thực hiện các phương án, tranh thủ nguồn lực của đối tác sử dụng lao động đưa toàn bộ lao động Việt Nam đang sơ tán sang các nước láng giềng của Libya về nước bằng đường hàng không, phần còn lại Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm. Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức đón và hỗ trợ tạm thời mỗi lao động về nước 1 triệu đồng và tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo qui định.

Thủ tướng đồng ý thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm làm Trưởng ban để tập trung chỉ đạo kịp thời việc đưa người lao động Việt Nam trở về nước an toàn. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phản ánh sát thực tình hình./.

 

                                                                                  Theo TTXVN

 

 


Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục