"Độc lập, chủ quyền lãnh thổ là lẽ sống thiêng liêng. Việc tăng cường đối thoại, thông tin sâu rộng, khẳng định chính kiến góp phần giúp nhân dân và cộng đồng quốc tế có nhận thức đúng đắn, phản bác những luận điệu xuyên tạc thù địch" - là vấn đề trọng tâm được đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương xác định tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011, diễn ra trong hai ngày (3 và 4-3) tại TP Hồ Chí Minh.

 

                                  

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp, chủ động tuyên truyền sâu rộng, chính xác, kịp thời những vấn đề tôn giáo, dân tộc, chủ quyền lãnh thổ… nhằm góp phần đấu tranh hiệu quả với những luận điệu chống phá của thế lực thù địch. Trong đó, cần đa dạng hình thức tuyên truyền, lựa chọn phương thức phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt hiệu quả cao; bày tỏ thái độ, chính kiến và khẳng định chủ quyền lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, những thành tựu đổi mới. Việc tăng cường đối thoại song hành cùng đấu tranh quan điểm hướng về đồng chí, đồng bào, chống lại những âm mưu chia rẽ nội bộ.

Những năm qua, việc xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị đã tạo điều kiện phát triển kinh tế, củng cố an ninh - quốc phòng, giao lưu văn hóa - xã hội, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và nước láng giềng. Quan hệ biên giới Việt - Lào tiếp tục phát triển thuận lợi với kế hoạch tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện mọi mặt. Riêng tiến độ phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam - Campuchia vẫn còn khá chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Năm 2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia đã đạt trên 7,1 tỷ USD. Đánh giá cao tiềm năng, cơ hội phát triển biên mậu, chính phủ các bên đã từng bước thực hiện nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi giúp cải thiện, nâng cao đời sống cư dân vùng biên, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, thắt chặt tình hữu nghị, xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới chung. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thu hút doanh nghiệp hai bên tham gia, Chính phủ Việt Nam đã nghiên cứu lập quy hoạch phát triển hệ thống các cửa khẩu, lối mở, khu kinh tế cửa khẩu và mạng lưới chợ đường biên, hạ tầng thương mại… nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới.

 

                                                 Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục