Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao đổi cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao đổi cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Ngày 15-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2011. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự.

 

Trong nhiệm kỳ qua, nội dung hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã thường xuyên được đổi mới, chất lượng từng bước được nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực. Chỉ tính từ khi thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đến nay, đoàn đã tổ chức 213 hội nghị tiếp xúc cử tri. Đoàn đã tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội tiếp 2.147 lượt công dân nghe, phản ánh, kiến nghị về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn công dân chấp hành đường lối của Đảng, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao đổi cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá, những kết quả mà Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đạt được đã góp phần vào thành tựu chung của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XII, cả về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác đối ngoại. Mặc dù còn không ít tồn tại, nhiều việc chưa làm được, nhưng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã hoạt động nề nếp, bài bản, sáng kiến, đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các vị đại biểu Quốc hội phát huy được vai trò đại biểu nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn, với bề dày thành tích và kinh nghiệm, Đoàn ĐBQH khóa tới của Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy, hoạt động tốt hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.

Ngày 15-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XII đã tham dự hội nghị tiếp xúc với Thường trực Ủy ban MTTQ TP, đại diện MTTQ 24 quận - huyện và các tổ chức thành viên của MTTQ TP.

Báo cáo với hội nghị, đồng chí Phạm Phương Thảo, Trưởng đoàn ĐBQH TP, Chủ tịch HĐND TP cho biết, trong nhiệm kỳ, đoàn đã tổ chức 78 cuộc hội thảo để nghe góp ý của các chuyên gia cho các dự án luật, tổ chức 22 cuộc giám sát trên địa bàn, tham gia 36 đoàn giám sát của các ủy ban QH, đã có 22 cuộc chất vấn trực tiếp tại nghị trường và 124 kiến nghị gửi bằng văn bản, tổ chức 420 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, gặp gỡ 1.337 công dân với hơn 6.000 đơn thư phản ánh khiếu nại, đã chuyển và nhận được hơn 56% đơn thư trả lời từ các cơ quan chức năng có liên quan, xử lý hơn 7.000 đơn thư của công dân gửi đến…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ các ủy viên Thường trực UBMTTQ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ thêm về hoạt động của đoàn ĐBQH TPHCM khóa XII, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định đây là đoàn đông về số lượng, mạnh về chất lượng, đã đóng góp tích cực, có ý nghĩa, nhất là đóng góp cho những vấn đề quan trọng, gai góc, nóng bỏng liên quan đến cuộc sống người dân, đến các vấn đề của đất nước. Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, hoạt động của đoàn ĐBQH TP cũng còn những hạn chế. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, đoàn ĐBQH TP cần tăng cường tiếp xúc cử tri và nghiên cứu, đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, quan trọng nhất là phối hợp, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri sao cho nhanh chóng, thấu đáo.

Chủ tịch nước khẳng định nhiệm vụ trước mắt là xây dựng Đảng, chính quyền thật sự vững mạnh, không chủ quan mà phải luôn luôn tự rèn luyện để nâng tầm kiến thức và sâu sát, lắng nghe dân để có những chất vấn, kiến nghị sát sườn cuộc sống.

 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục