Mô hình chăn nuôi gà thả vườn của chị Nguyễn Thị Phượng, thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ.

Mô hình chăn nuôi gà thả vườn của chị Nguyễn Thị Phượng, thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ.

(HBĐT) - Đứng ra tín chấp ngân hàng, các tổ chức quốc tế giúp hội viên vay vốn, phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn KH-KT, động viên chị em giúp đỡ nhau ngày công lao động... đó là những việc làm cụ thể mà các cấp Hội Phụ nữ huyện Lạc Thuỷ đã duy trì từ nhiều năm qua nhằm khơi dậy ước mơ khát vọng làm giàu chính đáng của phụ nữ.

 

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lạc Thuỷ cho biết: Cho đến nay, cuộc sống của phần đông số phụ nữ ở các vùng sâu, xa của huyện như Hưng Thi, Đồng Môn, An Lạc... còn hết sức khó khăn. Cuộc sống của các hộ gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng lại thiếu vốn, thiếu KH-KT nên thường loay hoay trong phát triển kinh tế. Để giúp chị em có được nền tảng phát triển kinh tế, Hội phụ nữ huyện đã huy động mọi nguồn vốn vay từ các dự án  như: vốn Aphêđa, vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo của T.Ư Hội, tín chấp với ngân hàng NN& PTNT huyện, vốn uỷ thác từ Ngân hàng CSXH cho chị em vay. Hiện, toàn huyện có trên 3.000 hội viên được vay với tổng số vốn trên 30 tỷ đồng để đầu tư cho phát triển sản xuất.  Trong năm qua, Hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn, các đoàn thể tổ chức 34 lớp chuyển giao KH-KT, 16 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 2.400 lượt người, trong đó có 70% phụ nữ tham gia. Tổ chức đào tạo nghề, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 350 phụ nữ, giúp chị em có thêm việc làm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, Hội phối hợp với Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh Trường Cao đẳng nghề thuỷ sản Bắc Ninh, Chi cục Định canh- Định cư tổ chức 1 lớp trung cấp nghề nuôi trồng thuỷ sản, 1 lớp cao đẳng thuỷ sản, 5 lớp dạy nghề khác cho phụ nữ và người lao động.

 

Hưởng ứng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hội đã vận động hội viên thực hiện tiết kiệm như: tiết kiệm thời gian làm việc, chi tiêu, gạo, thóc, điện, nước... Thông qua các hình thức tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, các hội viên ở các cơ sở hội cụ thể hoá thành mô hình “ống tiền tiết kiệm” “nuôi lợn nhựa”, mỗi ngày tiết kiệm từ 2.000 đồng trở lên. Sau 3 năm thực hiện mô hình tiết kiệm, các hội viên đã tích luỹ được số quỹ 1.687 triệu đồng, 18.296kg thóc, gạo. Từ nguồn quỹ này, các cơ sở hội đã trích 12 triệu đồng hỗ trợ 25 hội viên đặc biệt khó khăn, trích 142 triệu đồng cho 162 hội viên vay để phát triển kinh tế, số còn lại, chị em tiếp tục đầu tư vào sản xuất và tiết kiệm trong gia đình.

 

Đi sâu nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên, đa dạng các hình thức hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, Hội Phụ nữ huyện  Lạc Thuỷ đã tạo, nền tảng để hội viên ngày càng tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện.

 

                                                                                               

                                                                                    Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục