Chiều 28/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thái tử kế vị Hà Lan Willem Alexander và Công nương Máxima, nhân dịp Thái tử và Công nương sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/3.

 

Tháp tùng Thái tử và Công nương Hà Lan thăm Việt Nam có Bộ trưởng Nông nghiệp và Ngoại thương Hans Bleker, Quốc Vụ khanh Cơ sở hạ tầng và Môi trường Joop Atsma và hơn 90 doanh nghiệp lớn của Hà Lan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chào mừng Thái tử Willem Alexander và Công nương Máxima cùng đoàn tháp tùng Hà Lan sang thăm Việt Nam, trong bối cảnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng tin tưởng, chuyến thăm này của Thái tử và Công nương sẽ tạo đà cho sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Giới thiệu với đoàn về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết, những năm qua, mặc dù đã đạt được một số thành tựu, nhưng Việt Nam vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội. Chính phủ Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển 10 năm 2010-2020 trên 3 trụ cột chính gồm tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội-xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Để thực hiện các mục tiêu này, ngoài nội lực trong nước, Việt Nam cũng rất cần sự giúp đỡ, tương trợ của bạn bè quốc tế. Việt Nam luôn sẵn sàng làm bạn với các quốc gia trên thế giới trên nguyên tắc hòa bình, phát triển, cùng có lợi. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác, vì lợi ích cả đôi bên với Hà Lan.

Thủ tướng cho biết, hiện Hà Lan nằm trong nhóm các quốc gia châu Âu hàng đầu đầu tư vào Việt Nam với tổng giá trị khoảng 5 tỷ USD, kim nghạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2 tỷ USD. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng hợp tác.

Thủ tướng hoan nghênh đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thái tử và Công nương sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư. Thủ tướng gợi ý Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Hà Lan nhất là ở các nhóm ngành như dầu khí, ngân hàng, đối phó biến đổi khí hậu, cảng biển, đóng tàu.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Hà Lan tiếp tục mở rộng, xúc tiến đầu tư vào Việt Nam một cách hiệu quả.

Cảm ơn Chính phủ Hà Lan về chương trình hỗ trợ giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho rằng, đây là chương trình có tầm quan trọng đặc biệt đối với Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ Hà Lan tiếp tục ủng ưu tiên giúp đỡ Việt Nam trong việc triển khai chương trình này. Thủ tướng cũng cảm ơn phía Hà Lan đã dành nguồn vốn ODA cho Việt Nam và cho biết, nguồn vốn này đã được Việt Nam sử dụng rất có hiệu quả.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Hà Lan sẽ tiếp tục ủng hộ, dành nguồn vốn viện trợ phát triển cho Việt Nam trong thời gian tới, nhất là để dành cho việc thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bày tỏ sự trân trọng trước sự tiếp đón trọng thị của phía Việt Nam, Thái tử Willem Alexander cho biết, đây là lần thứ 2 đến thăm Việt Nam sau 5 năm và cho rằng Việt Nam đã phát triển nhanh chóng về tốc độ đô thị hóa, hạ tầng cơ sở.

Thái tử Willem Alexander chúc mừng những thành tựu của trong công tác đối ngoại của Việt Nam như trở thành thành viên chính thức của WTO, ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2010. Thái tử Willem Alexander cho rằng, những kết quả này làm tăng vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Thái tử Willem Alexander cho biết, trong thành phần Đoàn sang Việt Nam lần này, có rất nhiều doanh nghiệp Hà Lan với hy vọng tìm kiếm cơ hội đầu tư. Điều này thể hiện sự coi trọng của Hà Lan trong việc phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Cho rằng, Việt Nam và Hà Lan có nhiều điểm tương đồng về tầng địa lý, đều nằm dưới mực nước biển, dân số đông,Thái tử Willem Alexander vui mừng vì hai nước đã và đang xây dựng được chương trình hợp tác rất hiệu quả, mang tầm chiến lược trong kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nước. Thái tử kế vị Hà Lan tin tưởng Chính phủ hai bên sẽ hỗ trợ tốt doanh nghiệp hai nước trong việc triển khai các hoạt động đầu tư.

Cũng tại buổi tiếp, các thành viên trong đoàn Hà Lan cũng phát biểu thể hiện sự quan tâm đặc biệt, mong muốn sớm thiết lập các chương trình, dự án đầu tư vào Việt Nam và hy vọng được Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện, hỗ trợ; đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ Việt Nam cùng phát triển, vì lợi ích cả hai bên.

Cũng trong buổi chiều Công nương Máxima, Đại sứ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về "Tài chính không loại trừ" dành cho phát triển, đã đến chào Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Trụ sở Chính phủ.

Công nương Máxima bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của các sản phẩm tài chính mở rộng như tiết kiệm, bảo hiểm... tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

Công nương Máxima cho rằng, Việt Nam có thể đi tắt đón đầu trong việc sử dụng một số mô hình tổ chức tín dụng mới như: ngân hàng lưu động, ngân hàng ủy nhiệm, phối hợp giữa các tổ chức tín dụng với hệ thống bưu điện, các cửa hàng... nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân trong việc tiếp cận các khoản vay, bảo hiểm, cũng như thực hiện tiết kiệm.

Công nương Máxima khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật trong việc phát triển hệ thống tài chính mở rộng và bền vững; tạo điều kiện để Việt Nam có thể khảo sát, học hỏi kinh nghiệm từ một số nước đã đạt nhiều thành công trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu một số nét về tổ chức và hoạt động của hệ thống các mô hình tín dụng tại Việt Nam, với các hình thức phong phú, đa dạng; khẳng định Chính phủ Việt Nam hết sức nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Tuy nhiên, Việt Nam còn là nước nghèo, nhu cầu về vốn vẫn rất lớn; mặt khác thị trường tài chính Việt Nam còn ở mức thấp.

Để xây dựng và phát triển một hệ thống tài chính mang tầm chiến lược, áp dụng trên phạm vi cả nước, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của các nước, trong đó có Hà Lan, nhằm nghiên cứu, ứng dụng những mô hình tín dụng sát hợp với điều kiện thực tế Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong rằng, với vai trò và uy tín của mình, Công nương Máxima sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, giúp đỡ Việt Nam trong việc xây dựng, phát triển hệ thống tài chính bền vững và hiệu quả./

 

                                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục