Mô hình trồng cây khoai tây đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập trong sản xuất vụ đông cho người nông dân ở Lạc Thuỷ.

Mô hình trồng cây khoai tây đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập trong sản xuất vụ đông cho người nông dân ở Lạc Thuỷ.

(HBĐT) - Bà Đặng Thị Chinh, Chủ tịch HND huyện Lạc Thuỷ cho biết: Những năm qua, các cấp HND huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Đặc biệt là vận động, tập hợp hội viên thực hiện phong trào nông dân thi đua lao động SX -KD giỏi, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ SXNN phát triển ở địa phương.

 

Để phong trào đạt được hiệu quả thiết thực, hàng năm, 100% tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở luôn đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, phổ biến các chỉ tiêu thi đua SX -KD giỏi đến toàn thể hội viên. HND huyện còn triển khai sâu rộng tới cán bộ, hội viên ở các cơ sở hội về các giống cây, con có hiệu quả kinh tế cao thông qua các buổi họp thôn, mở các lớp tập huấn KH -KT..., giúp bà con nông dân nắm vững những kiến thức cơ bản để chọn lựa phương án sản xuất có hiệu quả. Nhờ vậy, đến nay, đa số hội viên đã biết ứng dụngtiến bộ KH -KTvào sản xuất, góp phần hạ thấp chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.

 

HND huyện Lạc Thuỷ còn chủ động khai thác vốn từ nhiều nguồn như vốn của Ngân hàng CSXH, Ngân hàng No &PTNT, vốn 120, vốn quỹ hỗ trợ nông dân... Trong đó, Hội đã đứng ra tín chấp cho hội viên vay gần 19 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH và trên 43 tỷ đồng từ Ngân hàng No &PTNT để hội viên có vốn phát triển mô hình kinh tế có giá trị kinh tế cao, hàng năm có trên 1.000 lượt hội viên nông dân được vay vốn, công tác quản lý các nguồn vốn chặt chẽ, trả gốc và lãi đúng hạn, không có nợ quá hạn. Qua 5 năm thực hiện phong trào (2005-2010) đã có 3.689 hộ nông dân đạt SX -KD giỏi các cấp (tăng 929 hộ so năm 2006). Trong đó có 281 hộ đạt cấp tỉnh, 639 hộ đạt cấp huyện, 2.769 hộ đạt cấp cơ sở. Ngày càng xuất hiện nhiều hộ nông dân đã thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, nỗ lực vượt qua đói nghèo để vươn lên khá, giàu. Điển hình như: mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Nguyễn Cao Kỳ, thôn Rị (xã Phú Thành) phát triển mô hình chăn nuôi bò theo hình thức nuôi rẽ cho các hộ nông dân nghèo ở các xã vùng sâu, đồng thời phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ, hàng năm cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng, giải quyết việc làm cho từ 20 - 30 lao động tại địa phương; gia đình ông Bùi Văn Chung, thôn Ninh Ngoại (xã An Bình) phát triển mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ, hàng năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng; gia đình anh Đỗ Đình Tuyển, thôn 1 (xã Cố Nghĩa) phát triển kinh tế bằng mô hình chăn nuôi, trồng rừng, hàng năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng...

 

Bà Đặng Thị Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ cho biết thêm: Để phong trào thi đua nông dân, chủ trang trại SX -KD giỏi giai đoạn 2011 - 2015 tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo tính đột phá trong sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để nông dân làm giàu cho bản thân và cho xã hội, hộ SX -KD giỏi còn thường xuyên gần gũi, động viên giúp đỡ các hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật, giống, vốn; khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, hộ gia đình, tạo bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi và cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn... Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để nông dân trên địa bàn huyện phấn đấu đạt được kết quả cao hơn nữa trong phong trào thi đua SX -KD giỏi những năm tiếp theo.

 

 

                                                                                          Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục