Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Kazakhstan sớm mở Đại sứ quán tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Kazakhstan trên lĩnh vực dầu khí, khoáng sản, may mặc...

Chiều 6/4, tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan Kazhykhanov Yerzhan đang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư...

Chúc mừng những thành tựu mà Kazakhstan đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan trên cơ sở tin cậy, lâu dài và cùng có lợi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Kazakhstan đầu tư tại Việt Nam, mong muốn Kazakhstan ủng hộ Việt Nam trong việc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan.

Hoan nghênh và chào đón ngài Tổng thống Kazakhstan sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai Bộ Ngoại giao cần phối hợp để chuẩn bị tốt những nội dụng thiết thực phục vụ chuyến thăm của ngài Tổng thống, đưa quan hệ hai nước lên bước phát triển mới.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được, thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội của Kazakhstan.

Thứ trưởng Kazhykhanov Yerzhan cho biết Tổng thống Kazakhstan mong muốn tới thăm Việt Nam vào mùa Thu năm nay nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác khai thác dầu khí, khoáng sản, may mặc...

Khẳng định sự ủng hộ của Kazakhstan trong việc đàm pháp, ký kết Hiệp định FTA giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan, Thứ trưởng Kazhykhanov Yerzhan cũng cho biết những thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm Kazakhstan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang được triển khai có hiệu quả, nhất trong lĩnh vực dầu khí, bởi Kazakhstan coi đây là hướng hợp tác chiến lược lâu dài./.

Chiều 6/4, tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan Kazhykhanov Yerzhan đang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư...

Chúc mừng những thành tựu mà Kazakhstan đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan trên cơ sở tin cậy, lâu dài và cùng có lợi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Kazakhstan đầu tư tại Việt Nam, mong muốn Kazakhstan ủng hộ Việt Nam trong việc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan.

Hoan nghênh và chào đón ngài Tổng thống Kazakhstan sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai Bộ Ngoại giao cần phối hợp để chuẩn bị tốt những nội dụng thiết thực phục vụ chuyến thăm của ngài Tổng thống, đưa quan hệ hai nước lên bước phát triển mới.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được, thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội của Kazakhstan.

Thứ trưởng Kazhykhanov Yerzhan cho biết Tổng thống Kazakhstan mong muốn tới thăm Việt Nam vào mùa Thu năm nay nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác khai thác dầu khí, khoáng sản, may mặc...

Khẳng định sự ủng hộ của Kazakhstan trong việc đàm pháp, ký kết Hiệp định FTA giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan, Thứ trưởng Kazhykhanov Yerzhan cũng cho biết những thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm Kazakhstan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang được triển khai có hiệu quả, nhất trong lĩnh vực dầu khí, bởi Kazakhstan coi đây là hướng hợp tác chiến lược lâu dài./.

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục