Người cao tuổi huyện Đà Bắc thường xuyên nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của MTTQ các cấp.

Người cao tuổi huyện Đà Bắc thường xuyên nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của MTTQ các cấp.

(HBĐT)- Tính đến tháng 3/2011, Hội Người cao tuổi huyện Đà Bắc có 4.121 hội viên, trong đó có 708 cụ từ 80 tuổi trở lên. Tích cực thi đua thực hiện phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, người cao tuổi huyện Đà Bắc đã đi đầu trong giáo dục con cháu thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hăng hái lao động sản xuất - kinh doanh giỏi.

 

Đà Bắc là huyện còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, vai trò của người cao tuổi trong định hướng, giáo dục cho con cháu càng trở nên quan trọng. Lấy công tác tuyên truyền là trọng tâm, những năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Đà Bắc đã vận động hội viên, người cao tuổi, con cháu và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước. Hiện nay, toàn huyện có 20 tổ chức cơ sở hội với Ban chấp hành cơ sở hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Phong trào “tuổi cao, gương sáng” đã được Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn phát động thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo hầu hết các hội viên ở các chi hội đều đăng ký tham gia phong trào. Hàng năm, 85% các cơ sở hội hoạt động có hiệu quả, số hội viên tham gia phong trào “tuổi cao, gương sáng” luôn đạt trên 70%. Đồng chí Bùi Đăng Nịn – Phó ban thường trực Hội Người cao tuổi huyện cho biết: Hội Người cao tuổi huyện Đà Bắc còn chú trọng làm tốt công tác chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất, sức khoẻ cho người cao tuổi. Hội đang có 150 hội viên được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Riêng trong năm 2010, Hội đã tổ chức được 4 buổi kiểm tra sức khoẻ, khám - chữa bệnh định kỳ, cấp thuốc miễn phí cho 176 lượt người cao tuổi; truyền thông về sức khoẻ cho 120 lượt người. Toàn Hội có 3.941 hội viên được cấp thẻ BHYT.

 

Thiết thực triển khai các hoạt động tình nghĩa, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi 139 lượt hội viên khi ốm đau, mừng thọ cho 380 cụ. Hưởng ứng phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hội viên Hội Người cao tuổi trong toàn huyện đã trồng được 128 vườn, đồi cây với tổng số hơn 22.700 cây các loại. Với phương châm “Sống  vui, sống khoẻ, sống có ích”, người cao tuổi huyện Đà Bắc đã đi đầu trong các phong trào văn hoá, thể thao. Hiện nay đã thành lập được 8 CLB Người cao tuổi, chủ yếu là CLB thể thao, văn nghệ….Trong đó, việc tổ chức sinh hoạt sẽ lồng ghép thêm các nội dung chăm sóc sức khoẻ.

 

Đồng chí Bùi Đăng Nịn cho biết thêm: Phát huy vai trò người cao tuổi, tiềm năng người cao tuổi, các cấp hội đã tổ chức được 30 buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút hơn 700 hội viên tham gia. Hội viên tích cực tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hoá ở KDC. Người cao tuổi đã tham gia và có vai trò nòng cốt cho trên 70 tổ hòa giải ở các KDC. Năm 2010 đã có 3.425 hộ hội viên người cao tuổi đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Ngoài ra, người cao tuổi huyện Đà Bắc đã đi đầu, cùng gia đình phát triển kinh tế. Từ nguồn qũy hội đã tạo vốn cho nhiều gia đình hội viên vay phát triển chăn nuôi như: nuôi lợn, bò, nhím….Qua đó giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế, góp phần thiết thực cùng địa phương làm tốt công tác xoá đói - giảm nghèo.

 

Thời gian qua, phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” đã được các các cấp Hội người cao tuổi huyện Đà Bắc triển khai thực hiện có hiệu quả, thể hiện được vai trò của người cao tuổi và sự quan quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi. Đồng thời, tạo điều kiện cho người cao tuổi được phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

                                                                                                           

                                                                                     Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục