Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta tham gia Hội nghị trực tuyến tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
(HBĐT) - Ngày 27/4, Ban chỉ đạo Nhà nước dự án 5 triệu ha rừng đã tổ chức hội nghị trực tuyến giữa các Bộ, ngành, địa phương để tổng kết Dự án. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở: NN&PTNT, KH-ĐT, Tài Chính,Tài nguyên và Môi trường cùng Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm và Văn phòng UBND tỉnh.
Theo dự thảo báo cáo tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998 – 2010, trong 13 năm thực hiện, cả nước đã có hơn 2,450 triệu ha rừng mới được trồng, tính cả hơn 1,283 triệu ha rừng đã và đang được khoanh nuôi, tổng diện tích trồng rừng mới trong cả giai đoạn đạt hơn 3,73 triệu ha. Tính cả cây công nghiệp, cây ăn quả, con số rừng trồng trên cả nước đạt trên dưới 5 triệu ha. Độ che phủ rừng từ 32% (năm 1998) lên 37,1% (năm 2005) và năm 2010 đạt 39,5%. Dự án đã góp phần tạo việc làm và thu nhập cho 4.657.211 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao. Dự án cũng đã tạo ra vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, giấy, ván nhân tạo, gỗ trụ mỏ và các sản phẩm lâm đặc sản khác, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ tăng nhanh. Năm 2000 mới đạt 209 triệu USD, đến năm 2010 đạt 3,55 tỷ USD. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng từ 400.000 m3 (năm 1998) lên 4,5 triệu m3 (năm 2010). Trong giai đoạn 2010 – 2015, Chính phủ đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, mục tiêu nâng độ che phủ rừng cả nước đạt từ 42 – 43% vào năm 2015.
Đối với tỉnh ta, trong giai đoạn 1999 – 2010, tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án đạt 256.950,9 triệu đồng. Cả tỉnh đã trồng mới được 79.096,3 ha rừng các loại, bình quân rừng trồng mới hàng năm đạt 6.591,36 ha. Trong đó, dự án rừng phòng hộ, đặc dụng cơ sở trồng mới được 29.309,9 ha, chiếm 37,05% diện tích; các chủ rừng bằng nguồn vốn tự có trồng được 21.607 ha, chiếm 27,32% diện tích, còn lại của các doanh nghiệp và tổ chức khác. Thống kê, cả tỉnh có 48.700 hộ làm lâm nghiệp trong vùng dự án. Hàng năm, Dự án đã tạo việc làm cho khoảng 126.500 lao động, góp phần xóa đói - giảm nghèo. Tổng sản lượng gỗ rừng trồng sản xuất khai thác giai đoạn 1998 – 2010 trên cả tỉnh ước đạt 2.110.000 m3, giá trị thu ước đạt 2.332,5 tỷ đồng; giá trị khai thác dịch vụ và hoạt động lâm nghiệp ước đạt 8,6 tỷ đồng. Độ che phủ của rừng toàn tỉnh từ 38% (năm 1999) lên 46% (năm 2010).
Tỉnh ta đã đề nghị Quốc hội và Chính phủ 6 vấn đề trọng tâm nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc trồng mới và bảo vệ rừng trong giai đoạn tới. Trong đó, tăng mức khoán bảo vệ rừng phòng hộ vùng hồ Hòa Bình lên 350.000 đồng/ha năm, thời hạn bảo vệ rừng được tính theo tuổi thọ của công trình Thủy điện Hòa Bình. Đồng thời, kéo dài thời hạn bảo vệ rừng phòng hộ lên 10 năm, tăng tỷ lệ vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp từ 10% tổng vốn đầu tư lên 20%…Ngoài ra, tỉnh ta cũng kiến nghị thêm với các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách đồng bộ, kịp thời và hướng dẫn thực hiện các chính sách về đất đai, đầu tư, tín dụng. Ngành ngân hàng tạo điều kiện thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân, hộ dân tham gia sản xuất lâm nghiệp có đủ vốn để thâm canh rừng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, đơn vị từ Trung ương đến địa phương trong việc phát triển và bảo vệ rừng trong nhiều năm qua trên địa bàn cả nước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đã nêu ra những vấn đề còn tồn tại như: diện tích rừng tuy có tăng về số lượng nhưng chất lượng và tính đa dạng sinh học của rừng của một số trạng thái rừng tự nhiên còn tăng chậm. Ở nhiều nơi, rừng tự nhiên vẫn chưa được quản lý tốt, chịu nhiều sức ép phá rừng, khai thác rừng trái phép. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm làm tốt hơn mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình “Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015”.
Hồng Trung
Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh