Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Nao-i-u-ki Si-nô-ha-ra, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Nao-i-u-ki Si-nô-ha-ra, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Chiều 5-5, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt tiếp ông Nao-i-u-ki Si-nô-ha-ra, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và ông Pra-náp Mu-cơ-gi, Bộ trưởng Tài chính Ấn Ðộ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ 44.

 

Tại buổi tiếp Phó Tổng Giám đốc IMF, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng của IMF trong việc thúc đẩy hợp tác tiền tệ quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự hỗ trợ đối với các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, về tư vấn chính sách kinh tế, trợ giúp kỹ thuật, cung cấp hỗ trợ tài chính; đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của IMF trong quá trình đổi mới, phát triển của Việt Nam, cũng như những đóng góp quan trọng của cá nhân Ngài Phó Tổng Giám đốc IMF cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với IMF nói riêng và giữa Việt Nam và cộng đồng tài chính tiền tệ quốc tế nói chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch QH khẳng định, Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; mong muốn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả hơn nữa của IMF và các thể chế tài chính - tiền tệ quốc tế nhằm thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, góp phần vào sự ổn định của nền kinh tế - tài chính khu vực và thế giới.

Phó Tổng Giám đốc IMF Nao-i-u-ki Si-nô-ha-ra đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng như những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, việc Việt Nam quyết tâm thực hiện các gói giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là quan trọng và cần thiết; bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới và khẳng định IMF luôn sẵn sàng tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam.

* Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Tài chính Ấn Ðộ P.Mu-cơ-gi, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà đất nước và nhân dân Ấn Ðộ đã đạt được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Liên minh Tiến bộ Thống nhất do Thủ tướng Man-mô-han Xinh đứng đầu; đánh giá cao vai trò ngày càng tăng và những đóng góp quan trọng của Ấn Ðộ trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực và thế giới, tin tưởng rằng, Ấn Ðộ sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch QH nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Ðối tác chiến lược với Ấn Ðộ; mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Ðảng, quan hệ Quốc hội và giao lưu nhân dân trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ Ðối tác chiến lược ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Ðộ Pra-náp Mu-cơ-gi đánh giá cao công tác tổ chức cũng như sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị thường niên ADB; bày tỏ khâm phục trước sự phát triển năng động của Việt Nam, nhất là những nỗ lực và kết quả mà Việt Nam đạt được trong việc khắc phục khủng hoảng kinh tế - tài chính vừa qua; vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; khẳng định Ấn Ðộ luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị Bộ trưởng Pra-náp Mu-cơ-gi giúp chuyển lời mời tới Chủ tịch Ðảng Quốc đại Xô-ni-a Gan-đi và Tổng Thư ký Ðảng Quốc đại Ra-hun Gan-đi sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

                                                                               Theo Nhân Dân

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục