UBBC xã Hợp Hoà đã hoàn thành xong việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên tại tất cả các điểm bỏ phiếu

UBBC xã Hợp Hoà đã hoàn thành xong việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên tại tất cả các điểm bỏ phiếu

(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 5, đến Lương Sơn đã thấy rực rỡ phố phường băng rôn khẩu hiệu và cờ đỏ sao vàng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai đến từng thôn xóm, bản làng và trở thành vấn đề người dân quan tâm nhất hiện nay.

 

Hoàn thành các bước hiệp thương theo đúng trình tự với phương châm nỗ lực nâng cao chất lượng đại biểu, công tác hiệp thương đã lựa chọn được 56 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, trong đó có 22 nữ, 48 người dân tộc, 13 người ngoài Đảng. Dự kiến, số đại biểu được bầu vào HĐND huyện Lương Sơn là 40 đại biểu. Ở cấp xã, đã lựa chọn được 832 ứng cử viên để từ đó bầu 525 đại biểu. Huyện cũng đã hoàn thành việc chia đơn vị bầu cử, sẽ có 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 154 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Theo số liệu thống kê mới nhất, toàn huyện có 65.086 cử tri và 6 đơn vị quân đội tham gia bầu cử. Đến ngày 17/4, các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri theo qui định.

 

Vì đây là lần đầu tiên tiến hành bầu cử 4 cấp nên Lương Sơn đã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền. Thực hiện tuyên truyền đợt I từ  ngày 12/2 đến 15/4, các địa phương và ban, ngành liên quan đã tiến hành phổ biến các văn bản, tài liệu bầu cử. Trong đó tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và HĐND, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương của MTTQ, tổ chức hoạt động các tổ bầu cử. Hình thức tuyên truyền thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội. Đợt II tuyên truyền về công tác bầu cử diễn ra từ ngày 16/4 đến 22/5, nội dung tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu QH, HĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động bầu cử trên địa bàn.

 

Để phát huy tính dân chủ trong bầu cử, hiện nay huyện Lương Sơn đang tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền vận động bầu cử. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thị Hoà - Chủ tịch MTTQ huyện nhấn mạnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ tạo điều kiện để những người ứng cử báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu; đồng thời giúp cử tri hiểu rõ hơn người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn bầu những đại biểu đủ tiêu chuẩn. Việc tổ chức vận động bầu cử sẽ diễn ra công khai, thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri và người ứng cử. Theo kế hoạch, từ ngày 9/5 đến ngày 16/5, huyện Lương Sơn tổ chức 21 buổi tiếp xúc cử tri.

 

Gấp rút chuẩn bị cho ngày bầu cử, các yêu cầu về cơ sở vật chất cũng đang được đáp ứng. Huyện đã giao cho các xã tự đóng hòm phiếu, đến nay đã hoàn thành xong việc đóng mới 168 hòm phiếu chính và tận dụng các hòm phiếu cũ làm hòm phiếu phụ. Phòng Nội vụ đã chuyển 3 đợt tài liệu xuống cho cơ sở đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời. Hiện nay, Phòng đang khẩn trương hoàn thành phôi phiếu bầu để kịp in xong trước ngày 20/5. Đồng chí Trần Văn Dân – Trưởng phòng Nội vụ huyện Lương Sơn cho biết thêm: Để công việc kiểm phiếu diễn ra thuận lợi, Phòng Nội vụ đã hướng dẫn và chuyển xuống các địa phương bảng kiểm phiếu mẫu được lập trong phần mềm Microsoft Excel. Trong đó đã có đầy đủ tên các ứng cử viên, các địa phương chỉ cần nhập số phiếu sẽ ra được kết quả. Ưu điểm của việc sử dụng bảng kiểm phiếu là nhanh chóng, chính xác, kết quả được cập nhật liên tục…

 

Đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Lương Sơn, đồng chí Trần Đăng Ninh – Bí thư Huyện uỷ khẳng định: Khắc phục những khó khăn phát sinh, Lương Sơn đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, nội dung theo các qui định, hướng dẫn. Hiện nay, huyện đang tập trung hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo ngày bầu cử sẽ thực sự là ngày hội toàn dân và được diễn ra công khai, dân chủ, bình đẳng.

 

                                                                        Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục