Đoàn công tác của UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xóm Cơi, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn).

Đoàn công tác của UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xóm Cơi, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) đang diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. Nhân dân toàn xã đang hướng đến ngày bầu cử để được cầm lá phiếu trên tay với tinh thần trách nhiệm cao bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

 

Đồng chí Hồ Trọng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC xã cho biết: Ngay sau khi công tác bầu cử được triển khai ở cấp huyện, xã Vũ Lâm đã chỉ đạo triển khai đồng bộ tại các thôn, xóm. Đây là lần đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức cùng một ngày, do đó, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã chuẩn bị cho ngày bầu cử với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao.  Thời gian đầu triển khai cũng có một số vướng mắc, như chưa xác định rõ nhiệm vụ của bí thư chi bộ, trưởng ban bầu cử, tổ trưởng tổ bầu cử ở các xóm, phố nên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện còn lúng túng; chất lượng thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ tham gia công tác bầu cử chưa đạt yêu cầu, còn nhầm lẫn… Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, xin ý kiến cấp trên để điều chỉnh kịp thời, quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của xã đã được thực hiện bài bản, đúng quy trình, thời gian và quy định pháp luật.

 

Toàn xã có 2.884 cử tri, đại biểu HĐND xã được bầu 26 đại biểu với 8 đơn vị bầu cử. Có 2 đơn vị được bầu 4 đại biểu, 6 đơn vị được bầu 3 đại biểu. Qua các bước hiệp thương, cử tri đã giới thiệu được 42 người ứng cử để bầu 26 đại biểu chính thức. Trong đó, đại biểu chuyên trách Đảng có 1 người, đại biểu nữ chiếm 33,35%, tuổi trẻ chiếm 26,19%, đại biểu ngoài Đảng chiếm 30,95%, dân tộc thiểu số chiếm trên 59%. Trên địa bàn xã không có người tự ứng cử, không có đơn, thư KN-TC của cử tri, tình hình AN-TT được đảm bảo. Hoạt động tuyên truyền về công tác bầu cử; tuyên truyền nội dung quy định về ứng cử, đề cử, quyền bầu cử của công dân; ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016… được xã chú trọng, tích cực thực hiện. Bằng nhiều hình thức như thông qua các buổi họp thôn - xóm, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; hướng dẫn người dân cách tìm hiểu, khai thác thông tin về cuộc bầu cử; các ngành, đoàn thể tham gia tuyên truyền đến hội viên và nhân dân từ đó có được thông tin đầy đủ, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

 

Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu và tiến hành tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa những người ứng cử đại biểu HĐND xã với cử tri. Theo kế hoạch, đến ngày 18/5 tổ chức xong việc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND xã. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, trang trí sạch đẹp tại các điểm bỏ phiếu. Trong thời gian khoảng 10 ngày trước ngày bầu cử, việc tuyên truyền, thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bầu cử và thời gian bỏ phiếu được thực hiện đậm nét và thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự, Ban công an xã tích cực phối hợp, tăng cường tuần tra,  xây dựng phương án đảm bảo an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử trên địa bàn. Xã phấn đấu vận động cử tri đi bầu đạt 100% và kết thúc trước 12 giờ của ngày bầu cử. Cấp ủy, chính quyền xã Vũ Lâm đã và đang nỗ lực, cố gắng để ngày bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân thành công tốt đẹp.

 

 

 

                                                                                         Hà Thu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục