Nhiều hội viên NCT xã Lạc Long ( Lạc Thủy) hiến đất xây dựng trường học và nhà văn hóa.

Nhiều hội viên NCT xã Lạc Long ( Lạc Thủy) hiến đất xây dựng trường học và nhà văn hóa.

(HBĐT) - Ông Lê Đình Cường, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Lạc Thuỷ cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội III Hội NCT Việt Nam, Hội NCT huyện Lạc Thuỷ đã triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, 5 nội dung lớn của phong trào “ Tuổi cao, gương sáng”. Qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của huyện.

 

Hiện nay, toàn huyện có 15 sở Hội người cao tuổi thuộc 13 xã, thị trấn với 142 chi hội, 188 tổ hội. Các cấp hội đã thường xuyên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thông qua phong trào thi đua “ Tuổi cao gương sáng” các hội viên đã hăng hái vận động con cháu tham gia lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi.

        

Hiện NCT huyện Lạc Thuỷ có trên 60% hội viên vẫn đang trực tiếp lao động sản xuất kinh tế trang trại, nông - lâm kết hợp, kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, 120 trang trại, vườn rừng do NCT làm chủ. Hội viên NCT thường xuyên trao đổi những mô hình hay, kinh nghiệm tốt, nhiều hội được tạo điều kiện hỗ trợ vốn và con giống, sản xuất - kinh doanh. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng như ông Hoàng Chung Linh, 76 tuổi, Hội NCT thị trấn Chi Nê làm kinh tế trang trại sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi trồng cây ăn quả kinh tế cao (thanh long), chăn nuôi thỏ, lợn. Hàng năm, gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Linh là một trong 2 hội viên NCT của tỉnh được đi dự hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ II (tháng 11/2008), được T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Ông Nguyễn Đức Thái, 67 tuổi, Hội NCT xã Đồng Môn làm kinh tế đồi rừng, chăn nuôi, thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh các hội viên NCT làm kinh tế rừng và chăn nuôi còn xuất hiện nhiều hội viên NCT là chủ các doanh nghiệp như  các ông: Mai Quang Hiếu, Vũ Xuân Hoằng - thị trấn Chi Nê.

 

Song song với việc phát triển kinh tế, Hội NCT tham gia duy trì hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn. Toàn huyện có từ 40 -50% Hội khuyến học ở các xã, thị trấn, 90% KDC trong huyện đã xây dựng quỹ khuyến học. Đặc biệt có những hội viên luôn tìm tòi, sáng tạo truyền đạt kiến thức cho con cháu như ông Nguyễn Uyên Mục, NCT thị trấn Chi Nê là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, đến nay ông vẫn mang kiến thức của mình dạy học cho nhiều em học sinh trong huyện thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Ông được đi dự hội nghị toàn quốc biểu dương NCT trong lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ, được T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen và kỷ niệm chương. Bên cạnh đó còn có những hội viên NCT tham gia hiến đất xây dựng trường học và nhà văn hoá  thôn như ông Phạm Cao Tuần, Phó Chủ tịch Hội NCT xã Lạc Long đã 3 lần hiến đất với 1000 m2. Các hội viên người cao tuổi cũng đã tích cực hưởng ứng tham gia vào CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu văn hoá ở KDC”, tham gia xây dựng quy ước,  hương ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hoá địa phương, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Hàng năm có từ 95-97% hộ NCT đạt tiêu chuẩn văn hoá, 62% hội viên NCT đạt ông bà, cha mẹ mẫu mực.   

 

   Trong 5 qua, Hội NCT huyện lạc Thuỷ được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng 36 kỷ niệm chương, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 7 nhân.

 

 

                                                                                    Tuấn Hưng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục