Nhiều hộ gia đình ở TT Chi Nê (Lạc Thủy) khai thác cát sỏi ở địa phương để phát triển kinh tế.

Nhiều hộ gia đình ở TT Chi Nê (Lạc Thủy) khai thác cát sỏi ở địa phương để phát triển kinh tế.

(HBĐT) - Nhân dịp huyện Lạc Thủy kỷ niệm 125 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, đồng chí Phạm Quang Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có cuộc trao đổi với PV Báo Hòa Bình xung quanh những giải pháp khai thác tiềm năng tạo sức bật mới về KT -XH của huyện.

 

PV: Xin đồng chí cho biết đôi nét về tiềm năng nổi bật của huyện Lạc Thủy?

 

Đồng chí Phạm Quang Vinh: Lạc Thủy có 15 xã, thị trấn, trong đó có 2 thị trấn: Thanh Hà và Chi Nê; là cửa ngõ của tỉnh có QL 21 và đường Hồ Chí Minh chạy qua và 20 km đường sông, tiếp giáp với huyện Mỹ Đức (Hà Nội), giáp với Nho Quan, Gia Viễn (Ninh Bình), Kim Bảng (Hà Nam). Địa hình khá thuận lợi, các xã vùng sâu cũng đã có xe đến tận nơi. Huyện có 17.000 ha đất lâm nghiệp, tài nguyên thiên nhiên phong phú bao gồm than đá, quặng ăngtimon... Huyện có nhiều di tích lịch sử, khảo cổ học, thiên nhiên mây nước là điều kiện thuận lợi phát triển văn hóa, lịch sử, du lịch tâm linh. Trình độ dân trí tương đối đồng đều. Hơn hết đó là sự đoàn kết, nhất trí cao từ huyện xuống cơ sở và những quyết tâm để xây dựng quê hương đổi mới. Những tiềm năng, lợi thế của huyện đã và đang được khai thác hiệu quả tạo sức bật mới về KT -XH.

 

PV: Đồng chí cho biết cụ thể hơn về những kết quả nổi bật mà huyện Lạc Thủy đã đạt được?

 

Đồng chí Phạm Quang Vinh: Lạc Thủy đã có được những bước tiến đáng kể trên cả 3 lĩnh vực: nông - lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. Kinh tế trang trại phát triển mạnh, kinh tế rừng đang phát huy hiệu quả. Hạ tầng kỹ thuật không ngừng được đầu tư. Bộ mặt nông thôn khởi sắc mạnh mẽ. Lợi thế về du lịch, dịch vụ được đầu tư và khai thác hiệu quả. Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế tăng trưởng bình quân 14%/năm. Trong đó các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 10,5%, công nghiệp - xây dựng 21,8%, dịch vụ 8,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: tỷ trọng nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 38,3%; công nghiệp - xây dựng 22,1%; dịch vụ 39,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng /năm. Tỷ lệ hộ nghèo 9,85%; có 81% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có những tiến bộ mới. Tình hình chính trị, QP-AN ổn định, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT -XH.

 

PV: Thưa đồng chí, huyện Lạc Thủy đã, đang triển khai những giải pháp cụ thể gì nắm bắt cơ hội và tạo được những bước đột phá mới?

 

Đồng chí Phạm Quang Vinh: Huyện đã, đang tập trung huy động, khai thác các nguồn lực đầu tư mạnh cho hạ tầng kỹ thuật, tăng cường thu hút đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Về lĩnh vực nông nghiệp, huyện tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ nông nghiệp phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trang trại, bảo đảm an ninh lương thực, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, tăng cường công tác đào tạo giải quyết việc làm cho nông dân. Huyện đang chủ trương phát triển rừng kinh tế cao, trồng các loại cây bản địa như lim, lát, đẩy mạnh chế biến lâm sản. Huyện tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng từ nguồn ngân sách, thu hút đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Đối với lĩnh vực CN -TTCN, huyện chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn, sản xuất đồ gia dụng, khai thác vật liệu xây dựng giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn. Ngoài KCN Thanh Hà, huyện đã quy hoạch 6 cụm công nghiệp bao gồm CCN An Bình, Đồng Tâm, Chi Nê, Phú Thành 1-2, Thanh Nông, tiến tới sẽ đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư. Đối với du lịch - thương mại với những lợi thế về danh thắng, văn hóa, lịch sử tiếp tục được huyện coi là khâu đột phát trong phát triển. Lạc Thủy đang tập trung nâng cấp hệ thống chợ hiện có đầu tư xây dựng các chợ Hưng Thi, Phú Thành, Chi Nê, khai thác hiệu quả các chợ đầu mối nông sản, các chợ trung tâm cụm xã. Hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch, đổi mới công tác quản lý đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung vào các trọng điểm du lịch như Phú Lão, Chi Nê, Đồng Tâm, Yên Bồng..., xây dựng các điểm, tuyến du lịch đáp ứng tốt hơn yêu cầu của du khách. Hiện nay, huyện đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng thu hút các dự án mang tính dài hơi dọc đường Hồ Chí Minh và QL 21. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ CB -VC có trách nhiệm và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Đã hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ về công tác tại địa phương.

 

PV:  Xin cảm ơn đồng chí!

           

                                                                       Lê Chung (thực hiện)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục