Hôm qua, 24-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và các địa phương khu vực phía bắc học tập, quán triệt Nghị quyết và các Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng.

 

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của từng Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng; mục đích, yêu cầu cần phải đạt được trong việc tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Ðại hội XI của Ðảng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan báo chí, xuất bản- kênh thông tin quan trọng và chủ lực trong việc tuyên truyền, học tập, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu tập trung học tập, quán triệt, thảo luận để nhận thức sâu sắc và toàn diện các nội dung cơ bản, nội dung mới các văn kiện Ðại hội XI của Ðảng.

Sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo T.Ư tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng dành cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực phía nam và miền trung.

Cùng ngày, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng. Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Minh Quang, Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội nghị nghe các báo cáo viên thuyết trình về nội dung các văn kiện Ðại hội XI của Ðảng, thảo luận Chương trình hành động của Ðảng ủy Khối với các nội dung chủ yếu: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị  được  giao;  nâng  cao chất lượng và hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị- xã hội trong Ðảng bộ Khối...

Sau hội nghị này, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng tại Hà Nội, Ðà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

                                                                               Theo Nhandan

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục