Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào, chiều 6-6, tại Thủ đô Viêng Chăn, Ban Tuyên giáo T.Ư Ðảng CS Việt Nam và Ban Chỉ đạo Biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào phối hợp Ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa Trung ương, Ban Tuyên huấn T.Ư Ðảng NDCM Lào và Ban Chỉ đạo Biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Công trình biên soạn "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)".

 

Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng CS Việt Nam và đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào dự và chỉ đạo hội nghị.

Ðồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa T.Ư Ðảng NDCM Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam và đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Ðảng CS Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đông đảo đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử của hai nước; các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng và cựu chiến binh Lào; đại biểu các tầng lớp nhân dân và Việt kiều Thủ đô Viêng Chăn.

Hội nghị tập trung đánh giá công tác triển khai và kết quả thực hiện Dự án Công trình. Sau hơn bốn năm thực hiện, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo Dự án hai nước và sự nỗ lực của các thành viên tham gia Dự án, các sản phẩm của Công trình cơ bản đã được hoàn thành, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đề ra. Ðây là công trình đồ sộ, đã tổng kết, đánh giá những thành tựu, đặc điểm của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Công trình có giá trị khoa học và ý nghĩa lớn về chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước Việt, Lào về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai nước.

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư T.Ư Ðảng CS Việt Nam, phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Sau gần năm năm tiến hành, vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của hai Ðảng, sự nỗ lực cố gắng rất cao của hai ban chỉ đạo, các ban biên soạn và các bộ phận, cá nhân liên quan, dự án nghiên cứu, biên soạn 'Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam' đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư hai Ðảng đề ra. Ðây là công trình có giá trị khoa học, giá trị tư tưởng cao, có nội dung phong phú, đầy đủ, hệ thống, khách quan và toàn diện nhất về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1930 đến nay... Kế tục và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 80 năm qua, Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình để bảo vệ, củng cố, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì độc lập, tự do, và sự phát triển phồn vinh của nhân dân mỗi nước.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Lào, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít phát biểu ý kiến tại Hội nghị nêu rõ: Ðảng, Chính phủ và nhân dân Lào thấm nhuần sâu sắc mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển bền vững giữa hai nước Lào, Việt. Từ khi Ðảng CS Ðông Dương được hình thành, quan hệ truyền thống đó đã trở thành quan hệ đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, rồi được các thế hệ lãnh đạo đầu tiên và tiếp theo của hai nước không ngừng vun đắp. Ðó là tài sản vô giá mà Ðảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Lào, Việt sẽ duy trì mãi mãi. Ðồng chí nhấn mạnh: Chúng ta đã hoàn thành công trình biên soạn 'Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam'. Nhưng nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung các sản phẩm đó để giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam cho các tầng lớp nhân dân hai nước; cần cụ thể hóa nội dung các sản phẩm thành các dự án cụ thể phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao kết quả Công trình. Trong đó, nổi bật các điểm: Công trình bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương hai Ðảng, thể hiện rõ trách nhiệm lớn lao trước lịch sử, trước Ðảng và nhân dân hai nước; Công trình tái hiện chân thực và sinh động lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, được thực hiện với khối lượng công việc to lớn, liên quan nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều cơ quan của hai nước và đã đạt được kết quả tốt đẹp; Công trình có ý nghĩa lịch sử, chính trị, khoa học và giáo dục sâu sắc, là những thông điệp gửi đến các thế hệ mai sau về một quy luật đoàn kết quốc tế Việt Nam - Lào, đoàn kết ba nước Ðông Dương.

Tại Hội nghị, đã diễn ra lễ trao tặng huân, huy chương của hai nước Việt, Lào cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án biên soạn 'Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007)', góp phần xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt -  Lào. Ðồng chí Tô Huy Rứa được Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất và đồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

 

                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục