Giao thông nông thôn xã Mai Hạ từng bước đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.

Giao thông nông thôn xã Mai Hạ từng bước đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.

(HBĐT) - Trong khi triển khai đề án xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã trên địa bàn huyện Mai Châu gặp một số khó khăn về quy hoạch quỹ đất các điểm chợ, khu trung tâm, trường học thì xã Mai Hạ hiện đã hoàn chỉnh vấn đề quy hoạch.

 

Đồng chí Vì Xuân Đức, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Tuy mới triển khai bước đầu nhưng thông qua các chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất của Đề án đã củng cố thêm lòng tin của nhân dân trong xã với Đảng, Nhà nước, với sự nghiệp đổi mới, có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Qua khảo sát thực tiễn trước khi lập đề án, ngoài tiêu chí cơ sở hạ tầng, hầu hết các tiêu chí khác của xã đều chưa đạt. Với 5 xóm, 680 hộ, 2.762 nhân khẩu, đời sống của nhân dân chủ yếu trông chờ vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2010, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt trên 11 triệu đồng, bình quân lương thực đạt 506 kg/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 17%.  

 

Mới đây, Ban quản lý nông thôn mới của xã đã rà soát, đánh giá mức độ đạt theo nội dung các tiêu chí và hợp đồng với Công ty tư vấn thiết kế Sông Đà quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH, sử dụng đất và quy hoạch các khu dân cư áp theo tiêu chí. Bên cạnh khu vực sản xuất nông nghiệp, xã dành ưu tiên cho quy hoạch khu vui chơi giải trí các xóm gắn với nhà văn hóa đa năng Việc hoàn chỉnh quy hoạch là bước khởi đầu, tạo điều kiện đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng, phát triển KT-XH, các hạng mục sắp được đầu tư như nước sạch, trường học, khu thể thao ông Vì Xuân Điệp ở xóm Lầu phấn khởi cho biết: Cùng với công tác quy hoạch, cấp ủy, chính quyền xã, xóm đã tích cực tuyên truyền về đề án xây dựng nông thôn mới tới đông đảo nhân dân. Qua đó, bà con ủng hộ về mặt chủ trương, nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong nỗ lực nâng cao trình độ, góp công, góp của cho triển khai đề án. Khi hệ thống hạ tầng đảm bảo, chắc chắn sẽ tạo sức bật cho những đổi thay ở địa bàn.

 

Tiến tới xây dựng thành công mô hình nông thôn mới, hiện nay, xã Mai Hạ đang dồn sức thực hiện một số chương trình, dự án chuyển tiếp của năm 2010 và các dự án dự kiến thực hiện trong năm 2011  2012 như: nhà trạm y tế đạt tiêu chuẩn trị giá 1,6 tỷ đồng, cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn với kinh phí 4,4 tỷ đồng, công trình nước sạch xóm Khả trị giá 1 tỷ đồng, vốn dự án di dân giai đoạn 2 với 8,4 tỷ đồng, cải tạo bai, hệ thống kênh, mương nội đồng, tiếp tục đầu tư hoàn thiện đường liên xã, liên xóm, nội xóm, đường ra cánh đồng Đây sẽ là tiền đề vững chắc thuận lợi để nâng cao đời sống nhân dân, phát triển sản xuất hàng hóa, tăng cường tiềm lực kinh tế, xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc.

 

 

 

                                                                            Bùi Minh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục