Sáng 13-6, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương. Ðồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự.

 

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt và báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Ðại hội XI của Ðảng; tập trung thảo luận Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực  hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết, các đồng chí cán bộ cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của các văn kiện Ðại hội XI, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, vấn đề cốt lõi trong các văn kiện. Trung tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đồng chí báo cáo viên đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, những điểm mới, liên hệ sát với nhiệm vụ của Quân đội. Cán bộ tham gia hội nghị cần tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận để nắm chắc, hiểu sâu nội dung cơ bản, nội dung mới trong các văn kiện, làm cơ sở để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho các đối tượng ở cấp mình. Các Ðảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI cụ thể, trong đó xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI cần chú trọng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 'Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'; Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về 'Những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội' và các cuộc vận động khác.

Ngày 13-6, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội 9 Ðảng bộ thành phố  cho 1.000 cán bộ chủ chốt.

Trong ba ngày từ 13 đến 15-6, các đại biểu nghe các báo cáo viên giới thiệu và cùng nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Ðiều lệ Ðảng (sửa đổi, bổ sung), Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Ðảng khóa X tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Ðại hội 9 Ðảng bộ thành phố và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nêu rõ: Việc triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Ðại hội Ðảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Ðảng bộ, toàn dân, toàn quân và sự đồng thuận trong xã hội. Ðây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, để đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống. Ðồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy đảng chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương mình, nhằm tạo phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong chương trình hành động, cần coi trọng các biện pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, tăng cường tự phê bình và phê bình, phê phán các biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ Ðảng; gắn với đẩy mạnh việc 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp thường xuyên trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và trong nhân dân...

Ngày 13-6, Tỉnh ủy Nam Ðịnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng tới 500 cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên  trình bày những nội dung chủ yếu trong các văn kiện Ðại hội XI; tập trung thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng. Chương trình hành động  tập trung vào các nội dung chủ yếu: Tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng trong toàn khóa và hằng năm; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; tập trung đầu tư xây dựng vùng kinh tế biển, trọng tâm là khu kinh tế tổng hợp Ninh Cơ; nâng cấp TP Nam Ðịnh lên đô thị loại một.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ðinh Thế Huynh nhấn mạnh: Ðây là đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta vì Ðại hội XI của Ðảng có ý nghĩa trọng đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ðể chủ trương, đường lối và chính sách của Ðảng sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến trong nhận thức của mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng chí Ðinh Thế Huynh đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung chính của các văn kiện gắn việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng với xây dựng và thực hiện chương trình hành động, sớm đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục