Tọa đàm về công tác kiểm soát TTHC.

Tọa đàm về công tác kiểm soát TTHC.

Đây là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ nêu ra nhằm thực hiện tốt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cũng là nội dung được đặc biệt nhấn mạnh tại cuộc Tọa đàm với các cơ quan báo chí về công tác kiểm soát TTHC diễn ra chiều ngày 14/6 tại Hà Nội.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát TTHC, trong thời gian qua, báo chí đã đóng góp 50% vào thành công của Đề án 30, giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội bao gồm cả trong và ngoài bộ máy hành chính. Các thông tin từ báo chí đã góp phần huy động tổng thể các nguồn lực xã hội tham gia vào kiểm soát TTHC cũng như tuyên truyền về các hoạt động kiểm soát TTHC, giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan, cán bộ, công chức một cách có hiệu quả.

Ngày 6/1/2011, Cục Kiểm soát TTHC, là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ đã chính thức đi vào hoạt động (theo Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22/11/2010). Với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới của Văn phòng Chính phủ tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 về kiểm soát TTHC và tiếp tục triển khai Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Cục sẽ thực hiện kiểm soát TTHC từ khâu dự thảo đến khâu ban hành và thực hiện trên thực tế cuộc sống; bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hiện hữu cũng như các thủ tục sẽ được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. 

Tiếp nối thành công đó, Cục kiểm soát TTHC mong muốn thời gian tới, các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành cùng nhiệm vụ kiểm soát TTHC; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề vể kiểm soát TTHC, không chỉ đưa tin đơn thuần mà tham gia đánh giá, nhận định; hỗ trợ các cuộc thi, các sáng kiến cải cách TTHC và hiện thực hóa tinh thần “Chung tay cải cách TTHC”.

Thực tế, việc triển khai và kiểm soát cải cách TTHC còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nhận thức của xã hội về nội dung này còn hạn chế với tâm lý né tránh, ngại đụng chạm cộng với sức ỳ của bộ máy hành chính, thói quen, cách làm cũ trong việc xây dựng ban hành văn bản pháp luật quy định về TTHC, ảnh hưởng tới lợi ích của một bộ phận cán bộ, công chức. Do đó, hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hiện nay, công tác truyền thông, thông tin để nâng cao dân trí, củng cố nhận thức của toàn cộng đồng, xã hội về lợi ích của việc cải cách và kiểm soát cải cách TTHC càng được đặc biệt nhấn mạnh. Bởi qua một thời gian triển khai, Đề án 30 cũng đã chứng minh được tính đúng đắn và hiệu quả khi 88% TTHC được đơn giản hóa, tương đương với gần 5000 TTHC đang được áp dụng tại các cấp chính quyền và các phương án đơn giản hóa đó đang và sẽ giúp tiết kiệm gần 30.000 tỷ đồng/năm cho các cá nhân, tổ chức.

Ông Ngô Hải Phan cũng cho biết, việc triển khai Đề án 30 thời gian qua đã góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam rất đáng kể (xếp hạng DB 2010 của nước ta tăng 10 bậc, giữ vị trí 78/183 nền kinh tế); tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế…

 

 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Cục kiểm soát TTHC (Ảnh: HNV)


Cũng tại Tọa đàm, nhằm cung cấp cho báo chí thông tin khái quát nhất về công cụ đánh giá tác động và rà soát TTHC cũng như để báo chí có cái nhìn cụ thể hơn về công việc của Cục kiểm soát TTHC, ông Nguyễn Việt Anh, chuyên gia của Cục đã chỉ rõ: Việc đánh giá tác động, rà soát và tính toán chi phí tuân thủ TTHC là một việc làm tuy khó nhưng hoàn toàn khả thi; đặt gánh nặng lên cơ quan hành chính nhà nước nhưng lại giảm tải nhiều lần gánh nặng cho các cá nhân, tổ chức với minh chứng cụ thể: 1 giờ lao động của cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ giúp cắt giảm hàng ngàn, hàng vạn giờ thực hiện thủ tục của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, việc làm này cần sự tham gia rộng rãi của cá nhân, tổ chức là những đối tượng trực tiếp chịu sự tác động của TTHC để cung cấp những bằng chứng, số liệu chứng minh cho phương án cải cách.

                                                                          Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục