Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức sàn giao dịch thị trường lao động (một mô hình CCHC tại TP Hồ Chí Minh).

Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức sàn giao dịch thị trường lao động (một mô hình CCHC tại TP Hồ Chí Minh).

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã đề ra mục tiêu: "Cải cách hành chính (CCHC) gắn với xây dựng chính quyền đô thị…". Đây là một trong 6 Chương trình hành động trọng tâm của thành phố trong nhiệm kỳ này.

 

Phục vụ theo yêu cầu của người dân
Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP về Chương trình CCHC gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015. Cụ thể, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo môi trường thu hút đầu tư phát triển; xây dựng tổ chức bộ máy gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa thành phố; đẩy mạnh cải cách tài chính công, đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý tài chính công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tiếp tục xã hội hóa một số lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cho tổ chức, DN và nhân dân; hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo và quản lý; về thực hành dân chủ trong bộ máy hành chính nhà nước.

Theo đánh giá của các chuyên gia, TP chủ trương tạo sự gắn kết trong tất cả các lĩnh vực thông qua các chương trình và giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và DN khi đến các cơ quan hành chính thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh... Qua đó, không chỉ tạo một môi trường thông thoáng, minh bạch trong tất cả các giao dịch hành chính giữa chính quyền với DN và người dân, mà còn cải thiện đầu tư, thu hút nguồn vốn cho phát triển và xây dựng một cung cách mới trong quản lý hành chính. Đó là lấy phục vụ theo yêu cầu của người dân và DN làm mục tiêu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nói chung và của đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng. Để làm được điều đó, cả hệ thống chính quyền cần đẩy mạnh thực hiện 5 giải pháp cơ bản. Đó là CCHC về thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; về tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

"Đo" bằng mức độ hài lòng của người dân
Để đánh giá chất lượng của công tác CCHC đã thực hiện trong thời gian qua, bắt đầu từ tháng 6-2011, Viện Nghiên cứu phát triển và Cục Thống kê TP đang triển khai kế hoạch khảo sát chỉ số hài lòng của người dân về chất lượng 8 nhóm dịch vụ hành chính công. Đây là đợt khảo sát thứ ba từ năm 2006 đến nay, nhằm đánh giá một cách chính xác nhất mức độ hài lòng của người dân về các dịch vụ hành chính công hằng ngày có liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Năm 2006, TP lần đầu tiên khảo sát chỉ số hài lòng của người dân về chất lượng 7 dịch vụ hành chính công gồm: thu gom rác thải, vận tải hành khách công cộng, y tế, cấp giấy chủ quyền nhà đất, cấp phép xây dựng, công chứng và thu thuế hộ cá thể. Mặc dù lúc đó điều kiện, phương tiện, trang thiết bị và thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính đáp ứng cho công việc còn rất thấp, song tỷ lệ hài lòng đều đạt ở mức từ 60% trở lên.

Đến năm 2008, trong đợt khảo sát lần thứ hai cũng với các lĩnh vực dịch vụ hành chính công nêu trên, chỉ số hài lòng của người dân hầu hết lại giảm xuống dưới mức 60%! Cụ thể, cấp phép xây dựng, chỉ số hài lòng giảm từ 74,1% xuống 57,4%; cấp giấy chủ quyền nhà, đất từ 60,3% xuống 39,2%; vận tải hành khách công cộng từ 78,2% xuống 49,5%...

Theo kế hoạch, đợt khảo sát năm 2011 được tiến hành tại 100/317 phường - xã - thị trấn của 24 quận, huyện toàn TP. Sẽ có 4.350 hộ dân được chọn lấy mẫu khảo sát thuộc 8 nhóm dịch vụ hành chính công (thêm 1 dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học). Đợt khảo sát lần này còn thu thập ý kiến trong việc sử dụng, tiếp cận các dịch vụ hành chính công, các ý kiến đóng góp, nguyện vọng của người dân về nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ hành chính công phục vụ cho đời sống, sinh hoạt hằng ngày.

Theo TS Dư Phước Tân, Trưởng phòng Nghiên cứu quản lý đô thị (Viện Nghiên cứu phát triển TP), từ kết quả của đợt khảo sát lần này, Viện sẽ kiến nghị với TP thực hiện khảo sát hằng năm và mở rộng ra nhiều lĩnh vực dịch vụ hành chính công, cũng như tại một số cơ quan hành chính phục vụ người dân và DN. Kết quả khảo sát sẽ đánh giá một cách toàn diện chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan hành chính sự nghiệp trong việc phục vụ nhu cầu của người dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, qua đó tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng và hoàn thiện hệ thống, bộ máy quản lý của các cấp hành chính một cách tốt nhất.

 

                                                Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục