Hôm nay, 23-6, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh cấp tỉnh, thành phố toàn quân lần thứ 4 dưới sự chủ trì của Trung ướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo tỉnh Phú Yên; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh các quân khu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố; các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và nghiên cứu lịch sử quân sự địa phương, cùng nhiều đại biểu.

 

Trung tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh: lịch sử quân sự là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong đó, lịch sử quân sự địa phương rất phong phú, đa dạng và có nhiều nét độc đáo, sáng tạo, mang đặc trưng riêng của từng vùng, miền. Nghiên cứu lịch sử quân sự địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành phố, là cần thiết và có ý nghĩa lớn lao, nhằm làm sáng tỏ cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện trên các địa bàn, vùng, miền của Tổ quốc; đúc kết kinh nghiệm về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng, phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng… góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. Hội nghị lần này nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy vai trò của khoa học lịch sử quân sự trong thời kỳ mới; đồng thời đánh giá kết quả công tác lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh cấp tỉnh, thành phố trong thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, xác định phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Báo cáo tổng kết công tác lịch sử quân sự cấp tỉnh, thành phố toàn quân 5 năm (2006-2010); phương hướng đến năm 2015 và những năm tiếp theo do Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, Viện trưởng Viện LSQS Việt Nam trình bày tại hội nghị cho biết: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ Tư lệnh quân khu, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, hoạt động nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh cấp tỉnh, thành  phố phát triển phong phú, toàn diện; chất lượng công trình từng bước được nâng cao.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị của Đội Văn nghệ tuyên truyền Bộ CHQS tỉnh Phú Yên

Cho đến nay, cơ bản các tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành và xuất bản lịch sử hai cuộc kháng chiến chống Pháp và, chống Mỹ;  hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử công tác đảng, công tác chính trị. Nhiều tỉnh, thành phố đang triển khai viết lịch sử Lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố từ khi thành lập và lịch sử quân sự giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2010.

Về tổng kết chiến tranh, từ đầu năm 2006 đến giữa năm 2010, đã có 533 đầu sách lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh địa phương được xuất bản với hàng chục vạn bản in. Trong đó các công trình lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh cấp tỉnh, thành phố là 356 đầu sách, số còn lại là ở cấp quân khu. Đối tượng và nội dung các công trình lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh địa phương ngày càng đa dạng, phong phú; chất lượng công trình tiếp tục được nâng cao, hấp dẫn hơn; số lượng phát hành trung bình mỗi đầu sách từ 500-700 cuốn. Bước đầu, các công trình lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh cấp tỉnh, thành phố đã được đưa vào phục vụ huấn luyện ở đơn vị, giảng dạy trong các nhà trường, làm căn cứ cho lãnh đạo, chính quyền các cấp hoạch định đường lối chiến lược xây dựng quốc phòng - an ninh trên địa bàn, làm tài liệu giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ ở địa phương.

 

                                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục