Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 biểu quyết thông qua các Nghị Quyết của kỳ họp lần thứ nhất.

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 biểu quyết thông qua các Nghị Quyết của kỳ họp lần thứ nhất.

(HBĐT) - Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Sự ra đời của chính quyền cách mạng trong tình hình “không đồng minh, không tiền và hầu như không vũ khí” nhưng đã có sự ủng hộ của hơn 20 triệu đồng bào đã trở thành chủ nhân của một đất nước tự do.

 

Một năm, từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, tổng tuyển cử thành công, QH lập nước được dân bầu thắng lợi là một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi nhưng khá đặc biệt. Ngay từ khi mới ra đời, nạn đói làm cho hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói, hơn 90% dân ta mù chữ, tài chính kiệt quệ cùng với nạn ngoại xâm với bọn phản động trong nước đặt nền độc lập dân tộc trước vấn đề “mất, còn”.

Bọn ngoại xâm cũng như bọn phản động đều chung một mục đích tấn công chính quyền cách mạng, tiêu diệt chính quyền non trẻ của nhân dân ta, tiêu diệt nền dân chủ cộng hòa ngay từ những ngày mới thành lập. Chúng còn âm mưu phá hoại cuộc Tổng tuyển cử bầu QH, một QH của dân để nhân dân tin tưởng, làm cơ sở pháp lý với thế giới.

 

Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong điều kiện vừa có hòa bình, vừa phải kháng chiến, vừa đấu tranh chính trị, ngoại giao, vừa phải tích cực kìm chân quân dịch, vừa phải chống lại âm mưu phá hoại lật đổ của bọn phản động tay sai thực dân đế quốc, vừa phải chăm lo bồi dưỡng sức dân, xây dựng cuộc sống mới, đẩy lùi giặc đói, giặc dốt. Một phong trào tăng gia sản xuất được phát động rầm rộ với tinh thần như Bác Hồ kêu gọi:

 

“Ruộng rẫy là chiến trường 

Cuốc, cày là vũ khí  

Hậu phương thi đua với tiền phương”.  

Phong trào học tập bình dân học vụ được mở rộng khắp nơi, người biết chữ dạy người chưa biết chữ. Bất kể tuổi tác, nam nữ đều rủ nhau đến các lớp bình dân. Nhiều người sau thời gian ngắn biết đọc, biết viết, đến ngày bầu cử tự tay mình cầm bút nắn nót biết các đại biểu mà lòng phấn khởi, vui vẻ, cuộc đời được đổi thay.

Năm đầu của nền dân chủ cộng hòa và QH khóa I đã trực tiếp mang lại những quyền lợi dân sinh, dân chủ, dân quyền mà nhân dân Việt Nam chưa từng được hưởng. Chính quyền cách mạng đã bãi bỏ thuế thân, bắt buộc mỗi người dân phải học để biết chữ quốc ngữ, quyết định cuộc Tổng tuyển cử bầu QH tiến hành chính sách giảm tô, giảm thuế điền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, toàn thể dân tộc đoàn kết thống nhất với khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”.

 

Với chính sách đại đoàn kết của Bác Hồ, từ ngày đầu đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp, kể cả những người không cộng sản, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, những người từng làm việc cho chế độ cũ, những người thuộc giới quan lại, hoàng tộc phong kiến. Tất cả đều hướng về cuộc đấu tranh của dân tộc để bảo vệ, xây dựng thành công chính quyền cách mạng.

 

Sau ngày 6/1/1946, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên trên đất nước ta, một cuộc Tổng tuyển cử tự do và dân chủ trong lịch sử nước ta, dân tộc ta. Hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu để bầu ra QH, bầu ra những người thay mặt cho dân, xứng đáng là QH của dân. Niềm tin trong dân được tăng lên, thế giới thấy một nước có QH lập nước, họ phải thừa nhận làm cơ sở pháp lý. QH những ngày đầu, năm đầu phải làm việc trong khó khăn, phức tạp nhưng cũng đã được Hiến pháp 1945 - Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau một năm ra đời của nền dân chủ cộng hòa, Bác Hồ xúc động nói:

 

“Chính là sự đoàn kết, đoàn kết hoàn toàn và không gì phá vỡ nổi của toàn thể nhân dân chúng ta đã khai sinh ra nước cộng hòa của mình. Lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh đã gắn bó ý chí của mọi người Việt Nam từ Bắc chí Nam thành một khối sức mạnh, bất kỳ nguồn gốc họ ở đâu, theo tôn giáo nào hay thuộc giai tầng xã hội nào” (1).

 Một năm đầu tiên vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi âm mưu và hành động phá hoại, chính quyền cách mạng của nhân dân vẫn đứng vững. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của một QH lập nước thành công. Đó chính là thành quả lớn nhất của cách mạng.

 

QH khóa I năm 1946 thành công, một Chính  phủ cách mạng ra đời “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết” đã trở thành ngọn cờ giương cao trong cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu chia rẽ, phá hoại cũng là thể hiện tình cảm và hành động của mỗi người cộng sản Việt Nam yêu nước.

Trong năm đầu vô vàn khó khăn, phức tạp, Bác Hồ đã thể hiện lòng tin không lay chuyển vào nhân dân, vào khả năng của trai, gái, công nhân, nông dân, thanh niên và sinh viên khắc phục những trở lực to lớn, giữ được lòng dũng cảm và trung thành với sự nghiệp giải phóng trước thế lực thù trong giặc ngoài.

Từ năm đầu của nền dân chủ Cộng hòa của 65 năm đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa hôm nay, cũng với tinh thần ấy, cả dân tộc đã bình tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, chủ động bước vào cuộc kháng chiến thần thánh chống xâm lược với ý chí: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Năm đầu của nền dân chủ cộng hòa, năm đầu của QH lập nước đã đặt nền móng cho một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang trên đà phát triển và đổi mới.

 

(1) Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh năm 1993, trang 162.

 

                                                                              Văn Song (T.T.V)

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục