Thực hiện công tác chăm sóc người có công, ngành Y tế huyện Lạc Sơn đã tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho thương - bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ tại xã Ngọc Lâu, Lạc Sơn.

Thực hiện công tác chăm sóc người có công, ngành Y tế huyện Lạc Sơn đã tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho thương - bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ tại xã Ngọc Lâu, Lạc Sơn.

(HBĐT) - Lạc Sơn là một trong những huyện còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền công tác chăm sóc người có công của huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với hơn 90 % hộ người có công có mức sống cao hoặc bằng so với người dân nơi cư trú, Lạc Sơn được đánh giá là huyện điển hình về công tác chăm sóc người có công tại tỉnh ta.

 

Trong hai cuộc kháng chiến, nhân dân trong huyện đã tiễn đưa khoảng gần 5.000 người con ưu tú của quê hương ra chiến trường. Trong số những chàng trai, cô gái xung phong lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc ngày ấy có 1.051 người đã nằm lại trên khắp các mặt trận, 281 người mang trên mình thương tật khi trở về quê hương và 270 đối tượng nhiễm chất độc da cam.

 

Ông Bùi Văn Lựm, Phó phòng LĐ- TB&XH huyện Lạc Sơn cho biết: phát huy truyền thống của dân tộc cũng như bày tỏ tri ân, trách nhiệm đối với cha anh đã quên mình hy sinh vì đất nước, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã cùng các ngành, hội, đoàn thể và nhân dân xác định việc chăm sóc người có công là trách nhiệm, nghĩa vụ. Vì vậy, huyện luôn dành sự quan tâm đến công tác đền ơn - đáp nghĩa, Đặc biệt, từ khi có Pháp lệnh về chăm sóc người có công được ban hành thì công tác đã đạt hiệu quả và toàn diện.

 

Sau khi có văn bản hướng dẫn thực hiện, việc tiếp nhận, xét hồ sơ người có công đã được tiến hành khẩn trương, đảm bảo công khai, minh bạch. Từ đó, việc chi trả trợ cấp, thực hiện chính sách của địa phương đã đi vào nề nếp, đảm bảo nhanh chóng, đúng đối tượng, đúng chế độ. Hiện nay, đối tượng tham gia hưởng trợ cấp hàng tháng của Lạc Sơn là 1.126 đối tượng, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã chi trả hơn 6,5 tỷ đồng.  Bên cạnh đó, huyện còn tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ một lần cho 31 đối tượng hoạt động kháng chiến và gia đình người có công với cách mạng với số tiền hơn 220 triệu đồng, giải quyết 50 chế độ ưu đãi về giáo dục đối với con em người có công với số tiền hơn 194 triệu đồng.

 

Song song với thực hiện chính sách của Nhà nước, huyện Lạc Sơn cũng đã kêu gọi các cấp, ngành tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa”. Từ năm 2010 đến nay, tổng số quỹ xây dựng trên toàn huyện đạt 376 triệu  đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã xây dựng 10 nhà tình nghĩa với giá trị hơn 200 triệu đồng, riêng 6 tháng đầu năm hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa với số tiền 60 triệu đồng. Số còn lại dùng để tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết... Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị trong huyện đã nhận giúp đỡ con em gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam.

 

Hướng tới kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ 27/7, huyện Lạc Sơn tiếp tục thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước, phát động nhiều hoạt động thiết thực mang tính xã hội hóa cao nhằm khơi dậy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đồng thời, góp phần tuyên truyền vận động để đông đảo người dân hiểu về trách nhiệm trong chăm sóc người có công. Ông Lựm cho biết thêm: Huyện đang tập trung xóa hộ nghèo thuộc diện chính sách, hỗ trợ và xây dựng nhà tình nghĩa, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương - bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, phấn đấu 100% gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nhân dân nơi cư trú.

                                                                               

 

                                                                           Phương Linh.

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục