Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm các cháu là nạn nhân chất độc da cam/điôxin tại Làng Hòa Bình ( Bệnh viện Từ Dũ ) ; thăm và làm việc với cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh:TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm các cháu là nạn nhân chất độc da cam/điôxin tại Làng Hòa Bình ( Bệnh viện Từ Dũ ) ; thăm và làm việc với cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh:TTXVN

“Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm và quan tâm chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/điôxin, đặc biệt là các trẻ em nạn nhân của chất độc da cam. Cùng với chăm sóc sức khỏe, cần chăm lo cho tương lai, cuộc sống, hạnh phúc và mái ấm gia đình của các cháu, đó là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và sự chung lòng của toàn xã hội” – Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh như vậy tại buổi đến thăm Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh, sáng 8/7.

Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ, gồm Làng Hòa Bình 1 (ra đời năm 1989) và Làng Hòa Bình 13 (năm 1996), đều do Làng Hòa Bình quốc tế Oberhausen (CHLB Đức) tặng, nằm trong số 13 Làng Hòa Bình nuôi dạy trẻ em nạn nhân da cam trong cả nước, hiện đang nuôi dạy 60 trẻ nội trú từ sơ sinh đến 30 tuổi và dạy học, điều trị cho hơn 100 cháu ở bên ngoài. Từ sự bảo bọc, nuôi dạy của Làng, nhiều cháu đã vươn lên trong cuộc sống, theo học đại học, du học tại Mỹ, đoạt huy chương thể thao quốc gia – quốc tế, có việc làm ổn định...

Nghe báo cáo về hoạt động của Làng Hòa Bình, những nỗ lực vượt khó và tâm tư, nguyện vọng của chính các cháu nạn nhân chất độc da cam/điôxin, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động cho biết rất quý trọng, tự hào về những nỗ lực, quyết tâm và ý chí của các cháu vượt qua khó khăn, bệnh tật để trưởng thành, hòa nhập cuộc sống, gặt hái nhiều thành công. Đó cũng chính là thể hiện ý chí, tài năng và bản lĩnh Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nạn nhân chất độc da cam là do bị ảnh hưởng từ chiến tranh, do đế quốc cố tình hủy hoại cuộc sống của người dân Việt Nam, muốn khuất phục nhân dân ta bằng bất cứ thủ đoạn nào, kể cả việc rải chất hóa học rất ác độc và hậu quả vô cùng to lớn. Chủ tịch nước khẳng định, đây là tội ác của đế quốc, chúng ta đã, đang đấu tranh để đòi công lý cho nạn nhân da cam; từng bước cuộc đấu tranh này đã được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, nhân dân tiến bộ Mỹ ủng hộ.

Đến tận từng giường, từng phòng ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tặng quà cho các cháu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các cháu tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, mặc cảm bệnh tật để vươn lên học tập, làm việc, thi đấu và hòa nhập với cộng đồng. Chủ tịch nước hoan nghênh những nỗ lực chăm sóc, nuôi dạy các cháu của Làng Hòa Bình và Bệnh viện Từ Dũ, mong bệnh viện và Làng cố gắng đảm bảo tương lai cho các cháu, không chỉ là chăm sóc sức khỏe mà còn là cuộc sống, là mái ấm gia đình bởi các cháu đều có quyền được hưởng tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Nhân chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã gặp gỡ với cán bộ chủ chốt Bệnh viện Từ Dũ. Sau khi nghe báo cáo về hoạt động của bệnh viện, Chủ tịch nước vui mừng trước sự phát triển không ngừng và những bước tiến dài về chuyên môn của bệnh viện; cũng như việc bệnh viện tự chủ tài chính có ý nghĩa rất lớn, là mô hình hay. Chủ tịch nước đánh giá cao hai hoạt động nổi bật của bệnh viện là chương trình thụ tinh trong ống nghiệm giúp đỡ người hiếm muộn đã đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình; hỗ trợ bệnh viện các tỉnh, hỗ trợ đào tạo nữ hộ sinh thôn – bản cho Tây Nguyên, góp phần thể hiện chính sách quan tâm, chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch nước đề nghị Bệnh viện Từ Dũ khắc phục những hạn chế, đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ và tiếp cận kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân để xứng đáng là một trong những bệnh viện hàng đầu cả nước, đơn vị 2 lần Anh hùng./.

 

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục