Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny.

Chiều 14-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào, làm Trưởng đoàn đang ở thăm Việt Nam.

 

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương. 

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp. Đồng chí bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng chí đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây và kết quả tốt đẹp của cuộc Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với phía Lào không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; đánh giá cao kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại Việt Nam và kết quả cuộc hội đàm giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như kết quả hợp tác giữa hai Ủy ban trong thời gian qua; đề nghị hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

* Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; tập trung trao đổi sâu về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật và xây dựng Đảng; thống nhất những phương hướng và biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Ủy ban của hai Đảng trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã có cuộc làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ do đồng chí Trần Văn Truyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ dẫn đầu; thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

 

                                                                                   Theo TTXVN

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục