Nhân dân xã Lạc Lương (Yên Thủy) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa ngô giống mới vào sản xuất cho năng suất cao.

Nhân dân xã Lạc Lương (Yên Thủy) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa ngô giống mới vào sản xuất cho năng suất cao.

(HBĐT) - Lạc Lương là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 12 km. Xã có trên 5.000 nhân khẩu, sinh sống tại 8 xóm, KDC với 98% là đồng bào dân tộc Mường, còn lại là các dân tộc khác. Triển khai CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xã đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, kết hợp chặt chẽ thực hiện các nội dung của CVĐ với nhiệm vụ, KT-XH của địa bàn.

 

Đảng bộ xã có 13 chi bộ, trên 200 đảng viên, đến nay, 100% chi bộ đã xây dựng các tiêu chí trên cơ sở phẩm chất đạo đức cách mạng, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh sát với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa bàn  thôn xóm, KDC. Những nội dung về xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, không gây nhiền hà cho nhân dân với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy dân chủ, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng… được các chi bộ cụ thể hóa trong chương trình hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng lịch làm việc khoa học, hợp lý, đổi mới phương thức làm việc nhằm nâng cao chất lượng công việc, dành thời gian đi cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Học tập lời dạy của Bác về thực hành tiết kiệm, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tiết kiệm trong mọi lĩnh vực như: điện thắp sáng, điện thoại, văn phòng phẩm…

 

Đồng chí Bùi Văn Phầy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Qua triển khai CVĐ, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu bằng những việc làm cụ thể. Cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, gần gũi giúp đỡ nhân dân, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, kiện toàn lại những tổ chức cơ sở yếu kém, đảng viên vi phạm. Nhiều mô hình được xây dựng, làm điểm nhân rộng từ học tập tấm gương đạo đức của Bác, thể hiện hành động thiết thực vì đời sống cộng đồng.

 

Việc học tập, quán triệt các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được tổ chức tốt. Toàn xã đã có 2.850 lượt người tham gia học tập, đạt trên 80%, số đảng viên tham gia học tập viết thu hoạch là 210 đồng chí, đạt 90%. Trong quá trình triển khai đã có nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên, từ đó, cán bộ, đảng viên kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Qua tổng hợp, phân tích các ý kiến đóng góp của quần chúng nơi cư trú, MTTQ, cơ quan công tác có 25 đảng viên có dấu hiệu vi phạm các nội dung như: thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách, pháp luật, đạo đức, lối sống… Với sự xác minh làm rõ của cấp ủy, cơ quan chức năng, trong 4 năm (2007-2010), toàn xã đã thi hành kỷ luật 25 đồng chí, trong đó, khiển trách 9 đồng chí, cảnh cáo 16 đồng chí. Đồng thời, xử lý kỷ luật 4 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, khiển trách 1 tổ chức, cảnh cáo 3 tổ chức…

 

Thực hiện CVĐ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Thông qua các buổi giao lưu văn nghệ, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về CVĐ đã thể hiện sức lan tỏa rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, là động lực thúc đẩy phong trào phát triển KT-XH ở Lạc lương. Từ việc “học tập” gắn với “làm theo” bằng những việc làm cụ thể đã tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi tăng năng suất, thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã bình quân trong 4 năm (2007 – 2010) đạt trên 11,4%, bình quân thu nhập đầu người đạt 7 triệu đồng/năm.

 

Hà Thu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục