Cán bộ  Hội CCB  xã Pù Bin  (Mai Châu)  tích cực  ứng dụng  CNTT vào công việc.

Cán bộ Hội CCB xã Pù Bin (Mai Châu) tích cực ứng dụng CNTT vào công việc.

(HBĐT) - Pù Bin là xã thuộc vùng 135 đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mai Châu. Xã cách trung tâm huyện 21km, giao thông không thuận tiện, giáp ranh với tỉnh Thanh Hoá, có 2 dân tộc cùng chung sống gồm 55% dân tộc Thái và 45% dân tộc Mường. Những năm gần đây, xã đã có bước phát triển mới về KT-XH. Đảng bộ xã đạt trong sạch - vững mạnh nhiều năm liền. Trong thành tích đó, lực lượng CCB xã đóng góp một phần quan trọng, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

 

Đồng chí Đinh Văn Thà, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Hội CCB xã Pù Bin có 175 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội, trong đó có 43 hội viên là đảng viên, 16 hội viên tham gia vào cấp uỷ của xã và 41 hội viên đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt ở xóm, xã. Đây thực sự là lực lượng nòng cốt của chính quyền cơ sở.

Gắn nhiệm vụ chính trị với hoạt động thực tiễn, Hội CCB xã đã có nhiều biện pháp triển khai đạt kết quả thiết thực. Hàng năm, Hội đều tổ chức các đợt học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến hội viên và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Luật An toàn giao thông, Luật Nghĩa vụ quân sự trong học sinh các trường học trên địa bàn. Qua đó đã thu hút trên 95% ĐV-TN, giáo viên và học sinh tham dự. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, Hội CCB xã luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, MTTQ xã tổ chức học tập, tham gia thực hiện các chương trình hành động, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở địa phương đến từng hội viên. Trong 5 năm qua, Hội đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 6 hội viên vào Đảng. Hàng năm có 95% gia đình hội viên đạt văn hóa và 90% gia đình hội viên đạt CCB gương mẫu.

 

Xác định công tác chăm lo đời sống hội viên là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm chia sẻ những khó khăn, giúp hội viên trong cuộc sống, Hội đã thường xuyên phát động phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình như: giúp cây, con giống, đổi công trong sản xuất, cho vay vốn không lấy lãi, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách - xã hội trên 630 triệu đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Nhờ đó, từ năm 2004 đến nay, Hội đã xoá được 3 nhà tạm, tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo chỉ còn 0,6%. Bên cạnh đó, công tác “Đền ơn - đáp nghĩa” cũng là một nhiệm vụ mà Hội CCB xã Pù Bin chú trọng. BCH Hội đã vận động hội viên gây quỹ bằng ngày công hoặc đóng góp bằng tiền mặt để thăm hỏi gia đình hội viên ốm đau, gặp rủi ro, qua đời... Phối hợp với MTTQ xã và các đoàn thể vận động hội viên đóng góp quỹ tình nghĩa, quỹ khắc phục bão lụt, quỹ giúp dân đói giáp hạt... được gần 28 triệu đồng.

 

Với những hoạt động thiết thực, Hội CCB xã Pù Bin luôn được đánh giá là cơ sở Hội trong sạch - vững mạnh nhiều năm và được Hội CCB tỉnh tặng giấy khen.

 

 

                                                                                 Minh Tuấn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục