Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào 
Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
tại Viêng Chăn, tháng 6/2011 (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Viêng Chăn, tháng 6/2011 (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10/8/2011.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 và diễn ra ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (tháng 6/2011). Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa qua hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước.

Là hai nước láng giềng gần gũi, Việt Nam và Lào vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Mỗi quan hệ đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, cùng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản từng khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ của mỗi nước, trước đây cũng như ngày nay, nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa. Hai bên đều nhận thức sâu sắc rằng, quan hệ Việt Nam - Lào đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cần được giữ gìn và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục khẳng định đường lối, chính sách đặc biệt coi trọng và không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Mới đây, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, phát biểu trước Quốc hội và nhân dân Lào anh em, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: " Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào làm hết sức mình để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào".

Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho công cuộc xây dựng, phát triển ở mỗi nước. Quan hệ chính trị, an ninh – quốc phòng ngày càng gắn bó, tin cậy, thể hiện qua việc hai bên đã tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Lào Thoong–xỉng Thăm–ma–vông đã thăm chính thức Việt Nam; nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị của hai Đảng, hai nước đã có các chuyến thăm lẫn nhau; tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về công cuộc đổi mới và xây dựng Đảng; hoàn thành và công bố các sản phẩm của Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được ưu tiên và mở rộng với nhiều hình thức được thực hiện từ Trung ương tới các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Hiện có 4.709 cán bộ, học sinh Lào đang học tại Việt Nam và 420 cán bộ, lưu học sinh Việt Nam đang học tại Đại học Quốc gia Lào. Hai bên đã ký Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2011 – 2010.

Quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – kỹ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả hợp tác được nâng lên. Về đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì ở một trong ba vị trí dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại Lào. Tính đến nay, đã có 258 dự án đầu tư của Việt Nam vào Lào với số vốn hơn 3,3 tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2010 đạt 490 triệu USD, hai bên đang phấn đấu đạt mục tiêu 2 tỉ USD vào năm 2015. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt trên 300 triệu USD. Tại kỳ họp lần thứ 33 Ủy ban liên Chính phủ, hai bên đã ký thỏa thuận về Chiến lược hợp tác giai đoạn 2011 – 2020; Hiệp định hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2011 – 2015; Hiệp định hợp tác Việt Nam – Lào năm 2011.


Về đối ngoại, hai bên tích cực trao đổi thông tin và phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, hoạt động tại các tổ chức và các diễn đàn đa phương: ASEAN, ASEM +3, AIPA, ACMECS, Liên hợp quốc, Tổ chức Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết; phối hợp triển khai kế hoạch tổng thể về Tam giác phát triển, hợp tác trong khuôn khổ ACMEC, hợp tác thực hiện dự án hành lang Đông – Tây, hợp tác Tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng...

Hợp tác giữa các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới ngày càng có hiệu quả và thiết thực. Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, hợp tác kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng; giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phối hợp giữ gìn an ninh trật tự biên giới.


Diễn ra ngay sau khi hai nước vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng: tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội khóa mới, kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của bộ máy Nhà nước; cả hai nước tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn là minh chứng sống động của tình cảm và ý chí quyết tâm tiếp tục vun đắp, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, đưa quan hệ hợp tác hai nước không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới./

 

                                                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục