Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam.

(HBĐT) - Ngày 24/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cùng các cộng sự. Tham gia tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, GT-VT, Tài chính, GD&ĐT.

           

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã báo cáo tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của tỉnh với 19 chương trình, dự án ODA, tổng mức đầu tư 1.081,7 tỷ đồng.  Riêng các dự án do ADB tài trợ, tổng vốn đầu tư khoảng 22,347 triệu USD, thực hiên các hợp phần thuộc 9 chương trình, dự án có cơ quan chủ quản lý là các Bộ GD-ĐT, Y tế, NN&PTNT. Các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh được triển khai tuân thủ các quy định của Chính phủ Việt Nam và quy định của nhà tài trợ. Tỉnh đã xây dựng định hướng kêu gọi các nguồn vốn ODA giai đoạn 2011-2015, tập trung vào 7 lĩnh vực gồm: phát triển đô thị; giao thông, điện; y tế, dân số và phát triển; tăng cường năng lực thể chế va phát triển nguồn lực; khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai. Đồng thời đề xuất Ngân hàng phát triển châu Á xem xét đầu tư vào dự án nâng cấp hạ tầng đô thị thị trấn Lương Sơn; dự án cấp nước tới phục vụ nông nghiệp, nông thôn huyện Yên Thủy; bổ sung nguồn vốn cho dự án phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn bền vững đang triển khai tại tỉnh.

           

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng ông Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam. Cảm ơn Ngân hàng phát triển châu Á đã hỗ trợ tỉnh về nguồn vốn ODA triển khai các chương trình, dự án phát triển, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cải thiện cuộc sống người dân, đặc biệt ở những vùng khó khăn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã cung cấp những thông tin về tình hình KT-XH, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời mong muốn Ngân hàng phát triển châu Á tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực y tế, dân số, giáo dục, giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, giúp tỉnh thực hiện các kế hoạch phát triển KT-XH, xóa đói- giảm nghèo bền vững.

 

Ông Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của đồng chí Bùi Văn Tỉnh và chính quyền tỉnh. Ông cho rằng, Hòa Bình có những lợi thế đặc thù, tiếp giáp với Hà Nội, các kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh được tính toán khá khoa học và có tầm nhìn về tương lai. Ngân hàng phát triển châu Á đang xây dựng chiến lược giai đoạn 2011-2015, trong đó tính toán, sắp xếp những danh mục hỗ trợ, ưu tiên đầu tư tại Việt Nam hợp lý nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Đối với giai đoạn 2 phát triển hạ tầng nông thôn ở tỉnh Hòa Bình sẽ là thước đo hiệu quả cho các giai đoạn đầu tư tiếp theo.

           

Tại buổi làm việc, chuyên gia Ngân hàng phát triển châu Á và lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng ông Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á và các thành viên trong đoàn những món quà thể thiện bản sắc nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Nằm trong chương trình thăm và làm việc, Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam đã đi thăm tìm hiểu một số chương trình, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ADB tại tỉnh.

                                                                                                                  

 

                                                                                      Lê Chung

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục