Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cheuang Sombounkhan tiếp Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+).

Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cheuang Sombounkhan tiếp Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+).

Sáng 29/8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cheuang Sombounkhan và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa - Du lịch Lào Bosengkham Vôngdala đã tiếp Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Trần Mai Hưởng tại thủ đô Vientiane, nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn cấp cao TTXVN tại Lào từ ngày 26 đến 29/8.

Tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng chân thành cảm ơn ông Cheuang Sombounkhan và Bosengkham Vôngdala đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ niềm phấn khởi khi được chứng kiến những đổi thay to lớn của đất nước Lào anh em và sự lớn mạnh không ngừng của báo chí cách mạng Lào.

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng thông báo lễ
trao tặng sách giữa TTXVN và Thông tấn xã Lào (KPL) đã diễn ra tốt đẹp. Ông bày tỏ mong muốn lãnh đạo Lào hỗ trợ để Kênh truyền hình Thông tấn - Vnews của TTXVN sớm được đưa vào hệ thống truyền hình cáp của Lào; tạo điều kiện để hai hãng thông tấn hợp tác hiệu quả hơn.

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng đồng thời nhấn mạnh TTXVN sẽ tăng cường hợp tác với KPL trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, trao đổi đoàn cũng như kỹ thuật.

Bí thư Trung ương Đảng Cheuang Sombounkhan và Bộ trưởng Bosengkham Vôngdala đánh giá cao sự giúp đỡ của TTXVN dành cho KPL trong nhiều năm qua và nhấn mạnh việc TTXVN trao tặng cuốn sách "TTXVN và KPL - Năm tháng cùng phát triển" cho KPL là một việc làm đặc biệt ý nghĩa, không chỉ đối với thế hệ phóng viên giữa hai hãng hôm nay mà còn giúp lớp phóng viên kế tục hiểu hơn về mối quan hệ son sắt, thủy chung, hết lòng vì nền báo chí cách mạng của hai nước.

Cuốn sách là sản phẩm đầu tiên về sự hợp tác xuất bản sách giữa ngành báo chí hai nước mà TTXVN mà KPL là hai cơ quan tiên phong.

Các nhà lãnh đạo Lào khẳng định sẽ tạo điều kiện hỗ trợ TTXVN và KPL tăng cường hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ hai Đảng và hai Nhà nước giao phó./.
Tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng chân thành cảm ơn ông Cheuang Sombounkhan và Bosengkham Vôngdala đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ niềm phấn khởi khi được chứng kiến những đổi thay to lớn của đất nước Lào anh em và sự lớn mạnh không ngừng của báo chí cách mạng Lào.

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng thông báo lễ
trao tặng sách giữa TTXVN và Thông tấn xã Lào (KPL) đã diễn ra tốt đẹp. Ông bày tỏ mong muốn lãnh đạo Lào hỗ trợ để Kênh truyền hình Thông tấn - Vnews của TTXVN sớm được đưa vào hệ thống truyền hình cáp của Lào; tạo điều kiện để hai hãng thông tấn hợp tác hiệu quả hơn.

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng đồng thời nhấn mạnh TTXVN sẽ tăng cường hợp tác với KPL trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, trao đổi đoàn cũng như kỹ thuật.

Bí thư Trung ương Đảng Cheuang Sombounkhan và Bộ trưởng Bosengkham Vôngdala đánh giá cao sự giúp đỡ của TTXVN dành cho KPL trong nhiều năm qua và nhấn mạnh việc TTXVN trao tặng cuốn sách "TTXVN và KPL - Năm tháng cùng phát triển" cho KPL là một việc làm đặc biệt ý nghĩa, không chỉ đối với thế hệ phóng viên giữa hai hãng hôm nay mà còn giúp lớp phóng viên kế tục hiểu hơn về mối quan hệ son sắt, thủy chung, hết lòng vì nền báo chí cách mạng của hai nước.

Cuốn sách là sản phẩm đầu tiên về sự hợp tác xuất bản sách giữa ngành báo chí hai nước mà TTXVN mà KPL là hai cơ quan tiên phong.

Các nhà lãnh đạo Lào khẳng định sẽ tạo điều kiện hỗ trợ TTXVN và KPL tăng cường hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ hai Đảng và hai Nhà nước giao phó./.

 

                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục